Luật gia Quách Đình Minh - Uỷ viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Luật gia trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cùng các Hội viên.
Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất ba tỉnh Hòa Bình ( cũ), Phú Thọ (cũ), Vĩnh Phúc ( cũ) là nơi sinh hoạt của các luật gia, luật sư, các chuyên gia pháp lý trong toàn tỉnh. Hội hoạt động theo điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và thực hiện những nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND giao phó.

Quang cảnh Hội nghị.
Đến nay Hội đã có 3.321 hội viên, sinh hoạt tại 31 Chi hội trực thuộc trong các cơ quan Nội chính, Tư pháp của Tỉnh. Đây là nguồn lực về pháp luật rất quan trọng đóng góp trong việc xây dựng, bảo vệ pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, quản lý Nhà nước bằng pháp luật và góp phần trong tiến trình cải cách tư pháp của tỉnh Phú Thọ.
Đội ngũ luật gia trong tỉnh cũng đang tích cực đóng góp phần mình trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường pháp chế và giữ vững kỷ cương pháp luật với tinh thần giúp dân bằng pháp luật, mỗi luật gia là một tuyên truyền viên, tư vấn viên pháp luật vì dân, vì công lý.
Năm 2025, Được sự quan tâm của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh và các Chi hội trực thuộc đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chủ động ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác theo đúng kế hoạch và đạt được nhiều kết quả.
Các cấp Hội, Chi hội làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới hội viên. Các Chi hội tổ chức lồng ghép hoạt động công tác Hội với công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị.
Công tác tư vấn pháp luật được quan tâm, chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các Chi hội đều được triển khai thực hiện đạt kết quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Luật gia Quách Đình Minh - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích năm 2025.
Để tôn vinh và ghi nhận những thành tích đóng góp của các Luật gia trong những năm 2025. Tại Hội nghị này có 6 Luật gia được Hội luật gia Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển Hội luật gia Việt Nam.
Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025.
3 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Luật gia Việt Năm tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.

Luật gia Vũ Giang Hậu - Uỷ viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ, trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.
Thường trực Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ xét tặng Giấy khen Hội Luật gia tỉnh cho 2 tập thể và 16 cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2025.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen cho hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.
Trong bối cảnh mới sáp nhập, địa bàn rộng, số lượng hội viên tăng cao. Năm 2026, Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ phải đảm nhiệm nhiều công việc nặng nề hơn. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm Ban thường vụ Hội đã thống nhất đưa ra nhiều phương hướng hoạt động Hội cụ thể:
Năm 2026 Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia; tích cực tham gia góp ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và ở địa phương.
Tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức, nhân sự của các cấp Hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam và của tỉnh giao.
Thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật, tạo được tiếng nói của giới luật gia trong việc phản ánh kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng chính sách pháp luật.
Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch số 100 ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án "Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật" giai đoạn 2024-2030.
Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh và Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan hữu quan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và trong hoạt động giám sát.
Quy chế phối hợp giữa Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội Luật gia tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan tổ chức xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh.
Năm 2026 Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ tăng cường củng cố tổ chức Hội và phát triển Hội viên; quan tâm đổi mới sinh hoạt Hội; đổi mới tổ chức và phương thức chỉ đạo điều hành của Chi hội theo hướng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc với các hội viên ở các cấp Hội; nâng cao năng lực điều hành của Ban chấp hành các cấp Hội.
Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, trình độ và năng lực công tác, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, tập thể lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thư I, Hội Luật gia tỉnh đề ra với tinh thần "Đoàn kết – đổi mới và phát triển".
Đàm Duy