Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương

Vũ Ngọc Tân

Vũ Ngọc Tân

Thứ 4, 27/05/2026 08:52 GMT+7

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tại điểm khai thác cát phạm vi Công ty TNHH Minh Phương được cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở xã Châu Ninh, Hưng Yên có nhiều tàu hút công suất lớn hoạt động.

Thời gian gần đây, tại vị trí K95 bờ tả sông Hồng, thuộc địa phận các thôn: Năm Mẫu, Phương Trù, Kiến Châu xã Châu Ninh tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng sạt lở. Đây là phạm vi Công ty TNHH Minh Phương được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin khi mới bắt đầu được cấp phép phía Công ty TNHH Minh Phương đã huy động nhiều thiết bị để khai thác tại những điểm mỏ này. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hàng chục sà lan tải trọng lớn liên tục ra vào lấy hàng.

Video cận cảnh điểm khai thác cát của Công ty TNHH Minh Phương tại xã Châu Ninh tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 1.

Thông tin điểm khai thác mỏ cát của công ty TNHH Minh Phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Đầu tư khai thác mỏ cát trên sông Hồng xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên có chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Phương. Đơn vị này được UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1282/GP-UBND ngày 07/10/2025.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 2.

Hình ảnh các phương tiện tải trọng lớn đang lấy cát tại điểm mỏ của Công ty TNHH Minh Phương.

Theo giấy phép được cấp, Công ty TNHH Minh Phương được khai thác theo khung giờ từ 07 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ tháng 01 đến tháng 12. Không được khai thác khi mực nước sông Hồng có báo động lũ cấp 1 trở lên; thiết bị sử dụng khai thác là tàu hút.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 3.

Đại công trường khai thác cát của Công ty TNHH Minh Phương rầm rộ cả một khúc sông.

Theo thông tin công bố của Công ty TNHH Minh Phương, tại mỏ cát xã Châu Ninh được chia làm 2 khu, trong đó khu khai thác số 1 có diện tích là 18,78ha. Khu khai thác cát số 2 của Công ty TNHH Minh Phương cách khu số 1 không xa và có diện tích 8,36ha, tổng diện tích cả 2 khu là 27,14ha.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 4.

Trong hình là 3 ống hút cát cỡ lớn của tàu hút cát từ lòng sông Hồng bơm trực tiếp vào 2 khoang sà lan ở trên.

Ghi nhận vào những ngày cuối tháng 12 năm 2025 khu vực điểm mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Minh Phương luôn trong tình trạng hoạt động rầm rộ. Ở cả hai khu vực khai thác số 1 và số 2 đều có nhiều tàu với những vòi hút cắm sâu xuống lòng sông Hồng. Phía trên cát kèm theo nước đục ngầu phun ra đầy các khoang tàu, sà lan.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 5.

Cận cảnh một vòi hút trên sông Hồng.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 6.

Chỉ trong thời gian ngắn các vòi hút đã lấp đầy một sà lan.

Chỉ trong thời gian ngắn các vòi hút cát công suất lớn đã bơm đầy 2 khoang chứa hàng của một chiếc sà lan. Đây cũng là lúc những công nhân ra tín hiệu dừng hút và chiếc sà lan rời đi để nhường vị trí cho những phương tiện khác vào lấy hàng.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 7.

Các phương tiện hoạt động khai thác cát khá sát khu đất bãi ven sông xã Châu Ninh.

Cũng theo ghi nhận, nơi các tàu hút và phương tiện hoạt động hút và vào lấy cát chỉ cách khu đất bãi vài chục mét, thời điểm phóng viên ghi hình một số người dân gần đó khá bất ngờ với điểm khai thác sát khu đất bãi như trên.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 8.

Quanh các điểm khai thác luôn có nhiều phương tiện, cano giám sát.

Những lo lắng của người dân đã xảy ra khi mới đây nhiều diện tích đất bãi gần khu vực mỏ cát của Công ty TNHH Minh Phương đã bị sạt lở. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc và lập đoàn khảo sát tình trạng trên.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, tại vị trí K95 bờ tả sông Hồng, thuộc địa phận các thôn: Năm Mẫu, Phương Trù, Kiến Châu (xã Châu Ninh) xảy ra tình trạng sạt lở. Đây là phạm vi Công ty TNHH Minh Phương được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

Ngay khi xảy ra sạt lở, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Châu Ninh, Công ty TNHH Minh Phương đã triển khai các giải pháp khắc phục. Ngày 15/5/2026, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Công ty TNHH Minh Phương dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp đến khi khắc phục sạt lở bờ và được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đạt yêu cầu.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 9.

Biển cảnh báo sạt lở tại khu đất bãi xã Châu Ninh.

Mới đây, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác khắc phục tình trạng sạt lở khu vực bờ tả sông Hồng trên địa bàn xã Châu Ninh.

Tại hiện trường, ông Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn đơn vị khai thác khoáng sản xây dựng phương án khắc phục và bảo vệ an toàn, ổn định cho bờ sông, đồng thời triển khai công tác khảo sát, đánh giá tổng thể nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở gồm các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn, hoạt động khai thác khoáng sản… Xã Châu Ninh cần thông tin kịp thời đến nhân dân về công tác khắc phục sạt lở, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực; phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục sạt lở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Hưng Yên: Cận cảnh điểm khai thác cát của trước khi bị "tuýt còi" của doanh nghiệp Minh Phương- Ảnh 10.

Đoàn khảo sát của UBND tỉnh Hưng Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Công ty TNHH Minh Phương tuyệt đối tuân thủ yêu cầu dừng khai thác khoáng sản; thực hiện khắc phục triệt để tình trạng sạt lở, đến khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra bảo đảm an toàn.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, người dân cho biết họ rất lo lắng vì tình trạng sạt lở tại khu vực trên, trong khi đó một số người thường xuyên qua lại bến đò Năm Mẫu tỏ ra khó hiểu vì sao việc cấp phép mỏ lại sát khu vực bến đò bởi lưu lượng phương tiện ra vào lấy cát liên tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thủy với phà chở người qua sông ở đây. 

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng đơn vị khai thác là Công ty TNHH Minh Phương có nhiều dấu hiệu lạ trong việc khai thác cát tại 2 điểm mỏ nêu trên, cụ thể là với số lượng tàu, sà lan hoạt động rầm rộ như trên thì lượng cát khai thác mỗi ngày là rất lớn và có nguy cơ vượt quá trữ lượng của cơ quan chức năng cấp phép cho đơn vị này.

Liên quan đến nội dung trên Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.