Iran xác nhận phản hồi đối với các đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực sẽ được chuyển qua các bên trung gian ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết. Ông đồng thời tiết lộ những tiến triển quan trọng trong các cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập các hành lang hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz.
Ông Baghaei cho biết, Tehran đã đưa ra những "cân nhắc và điều kiện" nhằm chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận và khôi phục an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh.
"Phản hồi cần thiết đối với các đề xuất của phía bên kia cũng sẽ được đưa ra thông qua các bên trung gian", ông Baghaei nói, xác nhận các kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Washington vẫn được duy trì thông qua các bên trung gian.
Tuyên bố trên được đưa ra sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Athens. Ông Rubio cho rằng Iran đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để giải quyết tranh chấp, đồng thời khẳng định Tehran đã mất quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.
Bác bỏ những bình luận của ông Rubio, ông Baghaei nói: "Việc bóp méo các sự kiện lịch sử không thể xóa khỏi dư luận thực tế về những lần Mỹ liên tiếp vi phạm các cam kết của mình", đồng thời đề cập việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào năm 2018 và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong thời gian diễn ra các tiến trình ngoại giao.
Hàng hải qua Eo biển Hormuz
Về hoạt động vận tải thương mại, ông Baghaei cho biết, các cuộc tham vấn song phương giữa Tehran và Muscat đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý cụ thể của các tuyến hàng hải an toàn dành cho tàu thuyền ra vào qua Eo biển Hormuz.
Thỏa thuận hàng hải này sẽ sớm được trình lên các cơ quan quản lý hàng hải quốc tế.
Động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang tháng thứ tám.
Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích Washington phát động các cuộc tấn công trong thời điểm hai bên đang có những động thái ngoại giao. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán công bằng vẫn có thể mang lại hòa bình.
Trong một đề xuất trước đó được Iran đưa ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tehran đề nghị mở lại Eo biển Hormuz và bắt đầu các cuộc đàm phán hạt nhân trong vòng 7 ngày, đổi lại một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của Mỹ, cùng việc giải phóng các tài sản bị đóng băng.
Thế Hải (Theo Trtworld, AA)
