Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ 6, 29/11/2024 13:23

Những cáo buộc lẫn nhau của Israel và Hezbollah thể hiện sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn, một thỏa thuận vừa được trung gian bởi Mỹ và Pháp để kết thúc cuộc xung đột diễn ra song song với cuộc chiến tại Gaza.

A damaged vehicle sits near the Roman ruins, on the second day of the ceasefire between Israel and Hezbollah, in the eastern city of Baalbek

Ảnh: REUTERS/Thaier Al-Sudani.

Quân đội Israel cho biết đã không kích một cơ sở dự trữ tên lửa tầm trung do Hezbollah sở hữu tại miền Nam Liban trong ngày thứ Năm, sau khi cả hai phe đã cáo buộc lẫn nhau có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký kết nhằm kết thúc cuộc xung đột dài hơn một năm qua.

Israel cho biết đã tấn công một số "nghi phạm" sử dụng phương tiện vận tải tới một số khu vực tại miền Nam Liban trong ngày thứ Năm, khẳng định đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ký kết với tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn Hezbollah, một thỏa thuận vừa đi vào hiệu lực trong ngày thứ Tư vừa rồi.

Nhà lập pháp của Hezbollah Hassan Fadlallah ngược lại cũng đã cáo buộc Israel có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

"Phía Israel đang tấn công những người đang trở lại các thị trấn ven biên giới. Israel ngày hôm nay vẫn còn vi phạm thỏa thuận".

Quân đội Liban đã cáo buộc Israel có hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều lần trong ngày thứ Tư và thứ Năm.

Những cáo buộc lẫn nhau của hai bên thể hiện sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn, một thỏa thuận vừa được trung gian bởi Mỹ và Pháp để kết thúc cuộc xung đột diễn ra song song với cuộc chiến tại Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày và được kỳ vọng có thể dẫn tới một thỏa thuận kết thúc xung đột dài hạn.

Cuộc không kích mà Israel triển khai trong ngày thứ Năm là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đi vào hiệu lực vào sáng ngày thứ Tư. Các nguồn tin an ninh Liban và đài phát thành Al Jadeed cho biết vụ không kích được thực hiện nhằm vào khu vực gần Baysariyah, phía Bắc sông Litani.

Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu các cơ sở quân sự không được sự cho phép phía Nam sông Litani phải bị tháo dỡ, nhưng không đề cập tới các cơ sở quân sự phía Bắc sông Litani.

Truyền thông và các nguồn tin an ninh tại Liban cho biết trước đó, xe tăng của Israel đã bắn phá 5 thị trấn và một số khu vực đồng ruộng tại miền Nam Liban, và ít nhất 2 người đã bị thương.

Tất cả những khu vực bị tấn công nằm trong vòng 2km từ Lằn Ranh Xanh xác định biên giới giữa Liban và Israel, tại một khu vực mà quân đội Israel đã tuyên bố là khu vực cấm vào trên biên giới, ngay cả sau khi thỏa thuận được ký kết.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã xác định nhiều hoạt động đáng ngờ đe dọa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng Tham mưu Trưởng Herzi Halevi cho biết: "Mọi hành vi sai lệch khỏi thỏa thuận đều sẽ được hiệu chỉnh bằng hỏa lực".

Trong ngày thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội Israel sẵn sàng tham gia chiến đấu nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.

Trên kênh Channel 14 của Israel, ông cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện nghiêm túc thỏa thuận này. Nhưng trong trường hợp cần thiết tôi đã giao chỉ thị cho IDF – hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp có hành vi vi phạm bộ khung thỏa thuận ngừng bắn, chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng".

Các gia đình Liban sơ tán khỏi quê hương tại khu vực ven biên giới đã cố gắng trở lại kiểm tra tài sản của mình. Tuy nhiên binh lính Israel vẫn tiếp tục đóng quân tại các thị trấn trên biên giới phía lãnh thổ Liban, và phóng viên Reuters cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay trinh sát điều khiển từ xa tại một số khu vực miền Nam Liban.

Trong ngày thứ Năm, quân đội Israel đã áp đặt lệnh giới nghiêm hạn chế quyền di chuyển của người dân tại miền Nam Liban phía Nam sông Litani trong vòng từ 5h tối tới 7h sáng ngày hôm sau.

Điều khoản ngừng bắn

Là một thành quả ngoại giao hiếm thấy tại khu vực bị giằng xé bởi các cuộc xung đột, thỏa thuận ngừng bắn lần này tại Liban đã kết thúc cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa Israel và Hezbollah trong nhiều năm qua. Tuy nhiên Israel vẫn đang chiến đấu chống lại một kẻ thù khác là tổ chức vũ trang Hamas tại Gaza.

Các cuộc không kích của Israel tại Liban đã khiến ít nhất 3.961 người thiệt mạng và 16.520 người bị thương kể từ tháng 10/2023 tới nay. Con số này được cung cấp bởi bộ y tế Liban trong ngày thứ Năm và không phân biệt giữa thường dân và người tham chiến.

Các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến 45 thường dân thiệt mạng tại miền Bắc Israel và cao nguyên Golan. Chính quyền Israel cho biết ít nhất 73 quân nhân Israel đã thiệt mạng tại miền Bắc Israel, cao nguyên Golan và các khu vực chiến sự tại miền Nam Liban.

Theo điều khoản thỏa thuận, quân đội Israel có thể rút quân khỏi miền Nam Liban trong vòng 60 ngày nhưng không phe nào được phép tổ chức hoạt động tấn công.

Ông Netanyahu đã tổ chức chiến dịch nhằm vào Hezbollah vừa rồi với khẳng định người dân tại miền Bắc Israel phải được trở lại quê hương sau khi phải sơ tán do các cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah.

Khoảng 60.000 người sơ tán khỏi miền Bắc Israel vẫn chưa được hướng dẫn trở về nhà.

Hezbollah cho biết các tay súng của tổ chức này "vẫn được trang bị đầy đủ để đối phó với tham vọng và hành động tấn công từ phía kẻ thù Israel" và lực lượng của tổ chức này sẽ giám sát hoạt động rút quân của Israel khỏi Liban "với tư thế sẵn sàng bóp cò súng".

Sức mạnh của tổ chức này đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau hàng loạt các thương vong và các cuộc tấn công tiêu diệt lãnh đạo Sayyed Hassan Nasrallah cũng như các chỉ huy khác mà Israel triển khai.

Sau khi tuyên bố về hiệp định tại Liban trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ hồi sinh nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và hối thúc Israel và Hamas tận dụng cơ hội này. Những nỗ lực thương lượng ngừng bắn trong thời gian qua đã mang lại rất ít thành quả.

Quân đội Israel đã tấn công khiến 21 người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza trong ngày thứ Năm, trong khi các lực lượng Israel đẩy mạnh đánh bom các khu vực miền Trung và các xe tăng được điều động sâu hơn vào các khu vực miền Nam và miền Bắc Dải Gaza.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.