Kẻ giả danh thợ điện vào nhà chủ cũ cướp của bị xử lý ra sao?

Kẻ giả danh thợ điện vào nhà chủ cũ cướp của bị xử lý ra sao?

Duong Quang Sơn

Duong Quang Sơn

Thứ 5, 08/03/2018 11:31

Túng thiếu, Bình quay trở lại nhà chủ cũ đóng giả thợ điện, dùng búa đinh đánh cụ ông 80 tuổi cướp tài sản. Vậy đối tượng bị xử lý như thế nào?

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại gia đình ông Lê Văn L. (SN 1938) trú tại tổ 1, phường Hùng Vương (TX.Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Kẻ giả danh thợ điện vào nhà chủ cũ cướp của bị xử lý ra sao?

Đối tượng Bình và hiện trường vụ án

Theo tài liệu điều tra, do bị cho nghỉ việc sau Tết, túng thiếu, Bình đã xuống nhà chủ cũ tại Thị xã Phúc Yên, đóng giả thợ điện rồi tìm cách vào nhà. Tại đây, bình đã dùng búa đinh hai lần đánh ông L. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Bình đã đục phá két sắt lấy đi hơn 200 triệu đồng. Sau 6 ngày vào cuộc điều tra, Công an Vĩnh Phúc đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang ở nhà.

Đối tượng  Bình đã có vợ và 1 con. Điều kiện kinh tế gia đình khá giả, có 3 người đi xuất khẩu lao động.

Một cán bộ công an địa phương cho biết, Bình làm việc cho một công ty tại Phù Ninh, sau Tết, do đi làm muộn nên bị đuổi. Ông L. chính là bố của một cán bộ nhà máy nơi Bình từng làm việc.

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án cướp tài sản và ra quyết định bắt giữ đối tượng Bình để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhìn nhận hành vi của đối tượng Bình dưới góc độ pháp lý, luật gia Trịnh Đức Hùng chia sẻ, sức khỏe tính mạng và tài sản của công dân luôn được pháp luật bảo hộ, không đối tượng nào có thể dùng vũ lực để xâm phạm vào. Hành vi của đối tượng Bình đóng giả thợ điện vào nhà đánh gia chủ, cướp tài sản thể hiện sự côn đồ, manh động và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng đã bị khởi tố về tội danh Cướp tài sản quy định tại Điều 168 BLHS.

Kẻ giả danh thợ điện vào nhà chủ cũ cướp của bị xử lý ra sao? (Hình 2).

Lực lượng phá án được khen thưởng

Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Tuy nhiên trong vụ án này, đối tượng đã cướp đi số tài sản hơn 200 triệu đồng. Căn cứ vào điểm a (Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng) khoản 3 Điều này thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. “Căn cứ vào quy định pháp luật, hành vi cướp tái sản của Bình có thể bị xử phạt tù lên đến 20 năm”, luật gia Hùng cho biết.

Ngoài ra, đối tượng Bình đang phải thi hành bản án tù treo 5 năm vì tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đây là tình tiết tăng nặng khi lượng hình của HĐXX.

Đang thi hành bản án 5 năm tù treo

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng công an xã Trung Giáp (Phù Ninh) cho biết, đối tượng Bình có một tiền án 5 năm tù treo vì tội Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không có giấy phép, chở quá số người quy định gây hậu quả chết người.

“Vào dịp trung thu tháng 7/2017, đối tượng chở 2 cô bạn gái đi đón trung thu. Trên đường về thì lao vào đống gạch khiến một người chết, một người bị gãy chân, đối tượng bị gãy xương quai xanh. Sau đó, đối tượng bị phạt tù và buộc phải bồi thường cho nạn nhân 70 triệu đồng”, ông Tuấn chia sẻ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.