Ngày 9/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Và Giả Tếnh, 60 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đây là vụ án xảy ra cách đây 21 năm. Sau khi phạm tội, Tếnh đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Lào sinh sống tại huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn. Đến ngày 22/6/2024 đối tượng này bị bắt theo quyết định truy nã.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2004, Và Giả Tếnh đã giúp sức cho Và Chá Thò bán 2 bánh heroin cho nhóm khách. Vào một ngày tháng 8/2004, khi nghe con gái của Thò đến nhà nói có ma tuý thì bán cho khách. Nếu khách đồng ý mua thì Tếnh đưa họ đi lấy hàng. Nghe vậy, Tếnh liền đến nhà Thò.
Nhóm khách sau khi dùng thử ma túy đã đồng ý mua 2 bánh heroin với giá 3.600 USD/1 bánh. Ở lần mua bán này, Tếnh được Thò trả 1 triệu tiền công.

Bị cáo Và Giả Tếnh khai nhận hành vi phạm tội.
Thời gian sau đó, Và Giả Tếnh còn giúp sức cho Và Chá Thò bán thêm ma túy cho khách. Cụ thể, vào ngày 10/9/2004, nhóm khách cũ tiếp tục đến nhà Thò mua 3 bánh heroin. Thấy khách đến mua ma túy, Thò gọi Và Giả Tếnh sang nhà. Sau đó, Thò đi vào buồng ngủ lấy ma túy ra bán cho khách. Đến 22h cùng ngày, khi nhóm khách ra về thì Tếnh nhận nhiệm vụ dẫn đường.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Và Giả Tếnh bỏ trốn sang Lào.
Bị cáo Và Giả Tếnh.
Công an xác định Và Giả Tếnh phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần mua bán trái phép 5 bánh heroin, với khối lượng hơn 1,7kg ma túy.
Đứng trước bục khai báo, Tếnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Biện minh cho hành vi của mình, Tếnh cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên mới làm liều. "Bị cáo chỉ giúp sức cho Thò chứ không giao dịch trực tiếp. Sau khi các đối tượng bị bắt, bị cáo vì lo sợ nên bỏ trốn sang Lào. Bị cáo hối hận lắm. Bây giờ tuổi bị cáo đã cao mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Và Giả Tếnh tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Và Chá Thò cùng đồng bọn đã được xét xử trong 1 phiên tòa khác vào ngày 4/12/2005.
Minh Tâm