Kết quả 32 mẫu xét nghiệm âm tính, chùa Viên Giác vẫn tạm ngưng lễ hội

Kết quả 32 mẫu xét nghiệm âm tính, chùa Viên Giác vẫn tạm ngưng lễ hội

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 22/02/2021 | 21:37
0
Chấp hành yêu cầu tạm ngưng lễ hội của chính quyền TP.HCM, chùa Viên Giác vẫn đang ngừng tổ chức lễ hội sau khi 32 mẫu xét nghiệm tại đây đều âm tính.

Tối 22/2, UBND quận Tân Bình có công văn gửi trung tâm Báo chí TP.HCM để thông báo về tình hình hoạt động tại chùa Viên Giác.

Theo biên bản làm việc sáng 20/2, phía chùa Viên Giác nhận thiếu sót vì đã tổ chức lễ hội Kỳ An đông người vào tối 19/2 (mùng 8 Tết).

Vì thế, để đảm bảo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tập trung đông người, UBND quận Tân Bình yêu cầu nhà chùa thực hiện nghiêm quy định của chính quyền TP.HCM, bao gồm tạm ngưng các hoạt động lễ hội.

Trung tâm Y tế quận Tân Bình cũng kiểm tra, đánh giá tình hình, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp người tu tập tại chùa Viên Giác, báo cáo xin ý kiến sở Y tế TP này về chuyên môn và báo cáo UBND quận xem xét chỉ đạo.

Tin nhanh - Kết quả 32 mẫu xét nghiệm âm tính, chùa Viên Giác vẫn tạm ngưng lễ hội

Tất cả 32 mẫu xét nghiệm của tăng, cư sĩ tại chùa Viên Giác đều có kết quả âm tính.

Tại buổi làm việc, đại diện chùa Viên Giác tiếp thu ý kiến của UBND quận và ra thông báo để ngừng tất cả các lễ hội, chỉ hoạt động nội bộ, không cho người ngoài vào tham dự cho đến khi có ý kiến của UBND TP.HCM và quận Tân Bình.

Sáng 22/2, kết quả xét nghiệm các mẫu tại chùa Viên Giác đều âm tính. Danh sách 32 người, cụ thể là 8 vị tăng đang tu học tại chùa và 24 cư sĩ làm công quả. Cơ sở tôn giáo này cũng được nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn toàn bộ để phòng, chống dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) yêu cầu chính quyền các quận, huyện nghiêm túc ngừng các nghi lễ tôn giáo tập trung từ 20 người trở lên, khuyến khích thuyết giảng trực tuyến để giảm người đi lễ.

Từ trường hợp chùa Viên Giác, HCDC khuyến cáo chung các cơ sở tôn giáo áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm túc.

Các cơ sở tôn giáo tổ chức cho người đến tham dự các ngày nghi lễ phải khai báo y tế theo quy định, đo thân nhiệt trước khi tham dự lễ, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại những vị trí thuận tiện cho người sử dụng và xà phòng tại các khu vệ sinh.

Bố trí chỗ ngồi giãn cách từ 1m trở lên và tăng cường thông khí trong các không gian tổ chức lễ, nghi lễ.

Người tham dự lễ hội tôn giáo về từ vùng dịch hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà, phải khai báo y tế và báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương tiến hành các biện pháp giám sát.

Người vào cơ sở tôn giáo phải được kiểm tra thân nhiệt và luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách ít nhất 1m trong suốt khoảng thời gian tham dự các lễ hội. Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào cơ sở tôn giáo và trước khi ra về.

Tại TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, suốt 11 ngày qua. Trước đó, Thành phố này ghi nhận 36 ca, gồm 35 ca liên quan sân bay Tân Sơn Nhất và 1 ca liên quan Hải Dương.

Tuy nhiên, HCDC nhận định tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện ổ dịch mới tại các tỉnh thành khác.

Do đó, nguy cơ xuất hiện các ca Covid-19 trong cộng đồng vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt khi lượng lớn người dân về TP.HCM từ các tỉnh khác, cùng nhiều lễ hội tôn giáo sau Tết.

Hơn 2.400 mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Quảng Ninh âm tính

Thứ 7, 30/01/2021 | 18:15
Tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4, đã xét nghiệm Covid-19 cho 4.670 trường hợp, trong đó, 2.251 mẫu đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long âm tính sau 11 lần xét nghiệm

Thứ 7, 16/01/2021 | 14:02
Sau 11 lần xét nghiệm, bệnh nhân 1440 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu đối với SARS-CoV-2.

Đề nghị tạm ngừng Lễ hội chọi trâu Phù Ninh, tập trung phòng chống dịch virus corona

Thứ 6, 31/01/2020 | 13:49
Cục Văn hóa cơ sở đã gửi công văn số 34/VHCS-NSVH gửi Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ đề nghị tham mưu UBND tỉnh tạm ngừng tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.