Các cuộc hội đàm tại Moscow ngày 2/12 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã kết thúc sau 5 giờ đồng hồ mà không đạt được thỏa thuận nào về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.
Tham gia bên phía Nga còn có cố vấn hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, và Đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev.
Điện Kremlin gọi cuộc gặp là "mang tính xây dựng" nhưng thẳng thắn thừa nhận "không có sự nhượng bộ nào" về các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là biên giới lãnh thổ của Ukraine.
Ông Ushakov xác nhận các cuộc thảo luận đã đi rất chi tiết nhưng nhấn mạnh: "Vẫn còn rất nhiều việc phải làm".
Phái đoàn Mỹ được cho là đã trình bày một phiên bản sửa đổi của bản đề xuất hòa bình 28 điểm từng gây tranh cãi trước đó. Một số điều khoản nhạy cảm nhất – từng bị Ukraine và các đồng minh châu Âu phản đối quyết liệt – đã được loại bỏ, dù nội dung chi tiết của bản dự thảo hiện tại vẫn được giữ kín.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các Đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 2/12/2025. Ảnh: TASS
Trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Putin đã chỉ trích các đề xuất của châu Âu về một giải pháp, gọi chúng là "không thể chấp nhận được", cáo buộc họ ủng hộ giao tranh tiếp diễn.
"Chúng tôi không định gây chiến với châu Âu. Nhưng nếu châu Âu muốn chiến đấu với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng ngay lập tức", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố..
Sau cuộc họp, ông Witkoff và ông Kushner không đưa ra bình luận nào và trở về Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Dự kiến 2 vị quan chức này sẽ trực tiếp báo cáo tình hình với Tổng thống Donald Trump khi trở lại Washington.
Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã nhờ ông Witkoff chuyển một số thông điệp chính trị tới ông Trump. Nga nhận thêm 4 tài liệu bổ sung ngoài bản kế hoạch chính, nhưng hai bên thống nhất không công bố chi tiết.
Về khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump, ông Ushakov cho biết điều này "phụ thuộc vào tiến độ đạt được trên con đường này: Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và bền bỉ thông qua các trợ lý, chuyên gia Bộ Ngoại giao".
"Phái đoàn Mỹ cho biết sau cuộc gặp, họ sẽ trở về Mỹ. Họ không hứa với chúng tôi rằng họ sẽ đến Kiev, mà hứa rằng họ sẽ trở về nhà", ông Ushakov nói về bước đi tiếp theo sau cuộc hội đàm tại Moscow.
"Các đồng nghiệp sẽ trở về nhà. Họ sẽ thảo luận về các vấn đề đã được nêu ra hôm nay. Và sau đó, tôi tin rằng, họ sẽ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận", vị cố vấn cho biết.
Tại Dublin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang chờ "tín hiệu" từ phái đoàn Mỹ. "Mọi thứ phụ thuộc vào các cuộc trò chuyện hôm nay", ông nói với báo giới ngày 2/12, đồng thời bày tỏ sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Trump nếu có "đối thoại thực sự".
Trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại thành phố Pokrovsk ở phía Đông. Moscow tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này, nhưng quân đội Ukraine phủ nhận và khẳng định vẫn giữ một phần khu vực. Cùng lúc, các lực lượng Ukraine thông báo giành lại một số vị trí gần Kupyansk ở phía Đông Bắc, nơi đà tiến công của Nga gần đây đã bị chặn đứng.
Trong khi đó, nhiều chính phủ châu Âu tiếp tục khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời Kiev phải tham gia trực tiếp.
Một đề xuất đối trọng do châu Âu hậu thuẫn đưa ra 3 yêu cầu cốt lõi: Không thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không giới hạn lực lượng vũ trang Ukraine, và Liên minh châu Âu phải đóng vai trò trung tâm trong tiến trình.
Dù cuộc gặp tại Moscow không tạo đột phá, nó được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách định hình lại cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Con đường đến một thỏa thuận vẫn còn rất xa, và như cố vấn Ushakov nhắc lại: "Còn rất nhiều việc phải làm".
Minh Đức (Theo Helsinki Times, TRT World)