Két sắt - "miếng ngồi ngon" của hàng loạt tên trộm

Két sắt - "miếng ngồi ngon" của hàng loạt tên trộm

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Thứ 2, 02/12/2019 18:49

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, Quảng Nam xảy ra 9 vụ trộm cắp tài sản trong két sắt, thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng, 4000 USD, 137 chỉ vàng, 10 điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác.

Ngày 2/12, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vừa thông tin cảnh báo đến người dân về một số loại tội phạm nổi cộm trên địa bàn tỉnh thừa gian qua.

Theo cơ quan chức năng, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, các loại tội phạm. Trong đóm nổi cộm như trộm cắp tài sản trong két sắt có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại số tiền lớn, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 9 vụ trộm cắp tài sản trong két sắt, thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng, 4000 USD, 137 chỉ vàng, 10 điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác. Các vụ trộm xảy ra chủ yếu vào ban đêm.

Trong 9 vụ nêu trên, tại công ty, trường học xảy ra 5 vụ và 4 vụ tại nhà dân.

Đơn cử như ngày 24/10, kẻ gian đột nhập nhà ông Võ Văn M. (SN 1974) trú thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) lấy đi 1 két sắt để tại phòng ngủ của gia đình. Bên trong két sắt có 400 triệu đồng tiền mặt và 10 chỉ vàng 9999. 

An ninh - Hình sự - Két sắt - 'miếng ngồi ngon' của hàng loạt tên trộm

Kẻ gian trùm mềm đột nhập phá két sắt lấy hàng trăm triệu đồng tại một công ty ở Quảng Nam.

Cảnh sát cho hay, phương thức, thủ đoạn gây án của loại tội phạm két sắt này càng ngày càng rất tinh vi, liều lĩnh, chuyên nghiệp. Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng nghiên cứu địa điểm gây án, thậm chí có nhiều vụ đối tượng khảo sát cấu tạo, công dụng của từng loại két sắt, biết được vị trí cất giữ tài sản, nắm quy luật hoạt động của chủ nhà, công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Lợi dụng đêm khuya chủ nhà đi vắng hoặc đóng kín cửa ngủ, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không phân công người bảo vệ để hoạt động. Phát hiện két sắt nhỏ gọn đối tượng vận chuyển ra ngoài; két sắt lớn, nặng thì dùng chăn mền vải kê lót, đục phá tại chỗ. Phương tiện, công cụ gây án gồm xe ô tô, mô tô, xì rô sắc nhọn, xà ben lớn, búa tạ. Khi đột nhập đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ, mang găng tay, thậm chí mang áo mưa, dùng chăn mền che kín người để tránh sự ghi nhận hình ảnh từ camera giám sát...

Cùng với sự phát triển ngày một tinh vi của tội phạm thì nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này cũng có phần đến từ ý thức, tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của chủ sở hữu chưa cao.

Đặc biệt, ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp thường chưa có ý thức bảo vệ tài sản chung, không có lực lượng bảo vệ. Còn các vụ việc xảy ra ở nhà dân thì gia chủ quá tự tin vào hệ thống camera, khóa cổng, khóa cửa, cho rằng tài sản cất giữ trong két sắt là an toàn, đảm bảo nên vắng nhà nhiều ngày, hoặc ở nhà nhưng chủ quan, tạo sơ hở cho loại tội phạm này hoạt động.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và người dân chú ý hạn chế giữ tiền mặt số lượng lớn, các loại tài sản có giá trị cao trong két sắt, có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản; thận trọng trong các giao dịch dân sự; tích cực tham gia tố giác, phát hiện đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần xây dựng lực lượng bảo vệ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.