Các bác sĩ tại Viện Khoa học Y khoa toàn Ấn Độ (AIIMS) ở Bhopal đã gắp thành công một con giun sống ra khỏi mắt của một người đàn ông 35 tuổi đến từ bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).
Theo Indiatoday, người đàn ông này đã gặp vấn đề về thị lực trong nhiều ngày. Thị lực của anh ngày càng yếu đi, và mắt anh thường xuyên bị đỏ và kích ứng. Anh đã đến gặp một số bác sĩ và được kê đơn thuốc, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Khi thị lực ngày càng suy giảm, anh đã đến AIIMS Bhopal để kiểm tra thêm.
Các bác sĩ đã loại bỏ thành công một con giun sống khỏi mắt người đàn ông. Ảnh: Indiatoday
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con giun dài 1 inch (2,54cm) đang di chuyển bên trong mắt anh. Con giun đang sống trong dịch thủy tinh, là chất trong suốt bên trong mắt. Những trường hợp như vậy rất hiếm và chỉ có một số ít được ghi nhận trên thế giới. Vì con giun còn sống và đang di chuyển nên việc loại bỏ nó không hề dễ dàng.
Một nhóm bác sĩ, do Tiến sĩ Samendra Karkur, Trưởng khoa phẫu thuật võng mạc tại AIIMS Bhopal, chỉ đạo, đã tiến hành ca phẫu thuật.
Thách thức lớn nhất là con giun đang cố gắng trốn thoát. Để loại bỏ nó một cách an toàn, trước tiên các bác sĩ đã sử dụng tia laser có độ chính xác cao để ngăn con giun di chuyển mà không gây hại cho mắt. Sau đó, họ cẩn thận loại bỏ nó bằng kỹ thuật phẫu thuật võng mạc thủy tinh.
Con giun sau đó được xác định là Gnathostoma spinigerum, một loại ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua việc ăn thịt sống hoặc chưa nấu chín. Khi đã vào bên trong, nó có thể di chuyển đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm da, não và mắt, gây ra các vấn đề nghiêm trọng.
Bác sĩ Karkur, người đã thực hiện nhiều phẫu thuật mắt trong 15 năm, cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như vậy. Ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân hiện đã ổn định. Thị lực của anh đang cải thiện và sẽ được tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới.
Các bác sĩ khuyên mọi người nên tránh ăn thịt sống hoặc nấu chưa chín để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng này.
Minh Hoa (t/h)