Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 7, 31/08/2024 11:35

Vẻ đẹp của Suôi Thầu (Xín Mần, Hà Giang) không chỉ đến từ cánh đồng xanh mướt mà còn từ những chi tiết nhỏ như hoa dại nở rộ, suối trong vắt và những ngôi nhà xinh xắn. Mỗi góc nhỏ nơi đây mang lại cảm giác yên bình và thư thái.

"Thụy Sĩ thu nhỏ"

Giữa những dãy núi hùng vĩ của vùng cao Tây Bắc Việt Nam, thảo nguyên Suôi Thầu nổi bật như một viên ngọc xanh mướt. Với vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và không kém phần hùng vĩ, Suôi Thầu được mệnh danh là "Thụy Sĩ thu nhỏ".

Thảo nguyên Suôi Thầu nằm trên địa phận huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nằm cách thị trấn Cốc Pài khoảng 5 km, cách TP Hà Giang chừng 150 km về phía Tây. Nơi đây có độ cao hơn 1.200m so với mặt nước biển và là một điểm đến hấp dẫn cho những tín đồ yêu thiên nhiên, khám phá.

Vào những ngày cuối tháng 8, Người Đưa Tin đã có cơ hội trò chuyện với Nguyễn Vĩnh Đường - một chàng trai quê Hà Giang, để nghe về chuyến trải nghiệm đáng nhớ của anh tại nơi này.

Đường chia sẻ rằng, mặc dù anh sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, nhưng đây là lần đầu tiên anh có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Suôi Thầu.

Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang- Ảnh 1.

Những hàng sa mộc vươn cao giữa thảo nguyên xanh mướt (Ảnh: Đường Nguyễn).

Với tâm hồn nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên sâu sắc, Đường đã quyết định thực hiện chuyến "phượt" tới thảo nguyên này vào cuối tháng 8 vừa qua. Anh cho biết, không chỉ để khám phá vẻ đẹp của quê hương, mà còn để tìm kiếm những khoảnh khắc thanh bình và cảm hứng mới trong cuộc sống.

Vào một buổi sáng cuối tháng 8, Đường bắt đầu hành trình từ thành phố Hà Giang với chiếc máy ảnh và niềm háo hức trong lòng. Anh chọn đi bằng xe máy, không chỉ vì lý do chi phí mà còn để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi. Đường đi quanh co, dốc đứng, làm cho chuyến hành trình thêm phần thú vị và thử thách.

Khi đến Suôi Thầu, Đường ngay lập tức bị cuốn hút bởi không khí trong lành và mát mẻ của vùng đất này. Anh cho biết, “Cảnh vật ở đây giống như một bức tranh thiên nhiên sống động. Suôi Thầu thực sự đẹp như 'Thụy Sĩ thu nhỏ'".

Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang- Ảnh 2.

Khi đến Suôi Thầu, Đường ngay lập tức bị cuốn hút bởi không khí trong lành và mát mẻ của vùng đất này (Ảnh: Đường Nguyễn).

Sau gần hai tiếng đồng hồ di chuyển, Đường đã có mặt tại thảo nguyên Suôi Thầu. Cảnh sắc nơi đây khiến anh không khỏi trầm trồ. Những cánh đồng xanh mướt, những thửa ruộng bậc thang đan xen nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

“Tôi cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện hoàn hảo”, anh Đường nói với ánh mắt rạng rỡ.

Vẻ đẹp của Suôi Thầu không chỉ đến từ sự rộng lớn và xanh mướt của cánh đồng mà còn từ những chi tiết nhỏ nhặt như những bông hoa dại nở rộ, những con suối trong vắt chảy róc rách và các ngôi nhà nhỏ xinh của người dân địa phương. Mỗi góc nhỏ ở đây đều mang đến một cảm giác yên bình và thư thái.

Nơi đây không chỉ đẹp vào một thời điểm mà mỗi mùa đều mang đến một bức tranh phong cảnh ấn tượng khác nhau. Mùa xuân, những cánh hoa cải nở rộ tạo nên một màu vàng rực rỡ. Mùa hè, sắc xanh của nương ngô và ruộng lúa khiến du khách cảm thấy dịu mát.

Mùa thu là thời điểm giao thoa với lúa chín vàng và hoa tam giác mạch đầu mùa nở, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nên thơ. Sang đông, cánh đồng tam giác mạch xen lẫn những hàng sa mộc vươn cao giữa thảo nguyên bao la.

Đường bật mí: “Khung cảnh tại Suôi Thầu còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, mộng mơ, nên thơ, hùng vĩ. Nhìn qua ảnh, du khách thường tưởng tượng về những thảo nguyên châu Âu, nhưng đến tận nơi mới có thể cảm nhận trọn vẹn nét đẹp vùng cao của Hà Giang”.

Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang- Ảnh 3.

Hoa tam giác mạch đầu mùa đang nở tạo cảm giác nhẹ nhàng và nên thơ (Ảnh: Đường Nguyễn).

Trong chuyến đi, Đường đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người dân tộc Mông. Họ đang chăm sóc đàn gia súc và làm việc trên các cánh đồng. “Họ rất hiếu khách và sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của mình”, Đường kể. 

Anh tham gia vào những hoạt động hàng ngày, từ việc chăn thả gia súc đến thu hoạch nông sản. Những câu chuyện về phong tục tập quán và lễ hội truyền thống đã mở ra cho Đường một thế giới văn hóa phong phú.

Sau khi trò chuyện, Đường quyết định đi bộ khám phá thảo nguyên. Anh băng qua những cánh đồng hoa tam giác mạch, chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. “Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bức tranh”, Đường chia sẻ.

Những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng nụ cười thân thiện của người dân đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng anh.

Khi ánh nắng chiều dần tắt, bầu trời trở nên rực rỡ với sắc đỏ lãng mạn, phản chiếu lên những ngọn núi hùng vĩ ở phía chân trời. 

Suôi Thầu mang đến cho du khách một khoảnh khắc yên bình và thơ mộng, khó có thể tìm thấy ở những nơi khác.

Trở về sau chuyến đi, Đường mang theo không chỉ những bức ảnh đẹp mà còn là những bài học quý giá về cuộc sống. 

“Chuyến đi này đã giúp tôi nhận ra rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở những nơi nổi tiếng mà còn ở những miền quê bình dị, nơi con người sống hòa mình với thiên nhiên”, Đường bày tỏ.

Đánh thức tiềm năng du lịch

Suôi Thầu được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tự nhiên gắn với khám phá những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây.

Vào tháng 7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã chính thức phê duyệt Nghị quyết về quy hoạch phân khu xây dựng Khu Du lịch Suôi Thầu. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển du lịch tại địa phương. 

Trao đổi với Người Đưa Tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần Nguyễn Tiến Hùng cho biết, mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn cảnh quan tự nhiên độc đáo của Thảo nguyên Suôi Thầu, đồng thời phát triển các dịch vụ du lịch một cách bền vững.

"Huyện Xín Mần xác định rõ hướng đi trong phát triển du lịch: không tác động đến vùng lõi của khu vực, mà chỉ phát triển dịch vụ tại các khu vực ngoại vi. 

Đặc biệt, du lịch trải nghiệm sẽ được ưu tiên với các phương tiện di chuyển thô sơ, do người dân địa phương cung cấp. Điều này không chỉ giúp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà còn tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng dân cư", ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Xín Mần nói.

Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang- Ảnh 4.

Ở Suôi Thầu, đồng bào Mông thường trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, dược liệu... (Ảnh: Đường Nguyễn).

Phát triển du lịch gắn liền với nông nghiệp và sinh thái là ưu tiên hàng đầu của huyện. Các chuyên gia trong và ngoài nước đã được mời tham vấn để đưa ra những phương án khả thi, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và khung cảnh thiên nhiên vốn có.

Vị Chủ tịch chia sẻ: “Chúng tôi muốn du khách không chỉ đến để tham quan mà còn có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa”.

Với 16 dân tộc anh em sinh sống, Suôi Thầu sở hữu một kho tàng văn hóa đa dạng, từ trang phục truyền thống, ẩm thực, đến các lễ hội đặc sắc. Điều này trở thành lợi thế lớn trong việc thu hút du khách, tạo cơ hội để họ khám phá và hiểu thêm về văn hóa địa phương.

Khám phá “tiểu Thụy Sĩ” giữa lòng Hà Giang- Ảnh 5.

Thảo nguyên Suôi Thầu được ví như "Thuỵ Sĩ giữa lòng Hà Giang" (Ảnh: Đường Nguyễn).

 Thảo nguyên Suôi Thầu là một trong những điểm nhấn nổi bật, thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hùng vĩ và những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Ngoài ra, Xín Mần còn có Bãi đá cổ Nấm Dẩn, Thác Tiên Đèo Gió, và Suối khoáng Quảng Nguyên – những điểm đến không thể bỏ lỡ.

Đặc biệt, vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang ở đây trở nên rực rỡ sắc vàng, tạo nên cảnh quan mê hoặc, khiến nhiều du khách không thể cưỡng lại. Nhằm thu hút lượng khách đông đảo hơn, địa phương đang nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông.

Những con đường được mở rộng, nâng cấp giúp du khách dễ dàng tiếp cận những thửa ruộng bậc thang. Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.