Khi có những dấu hiệu này có thể bạn đã mắc ung thư máu

Khi có những dấu hiệu này có thể bạn đã mắc ung thư máu

Nguyễn Thị Hương Lan

Nguyễn Thị Hương Lan

Thứ 6, 10/03/2017 10:54

Bệnh bạch cầu (ung thư máu) là một loại ung thư ảnh hưởng đến các tế bào máu, làm giảm khả năng chống lại bệnh tật và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Dưới đây là các biểu hiện rõ ràng nhất.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, người mắc bệnh bahcj cầu (ung thưu máu) thường có 7 dấu hiệu đặc trung dưới đây:

Da xanh xao: Các bác sĩ khuyên, nếu bạn thấy da của mình có biểu hiện xanh xao, nhợt nhạt, nên đi xét nghiệm máu ngay. Bệnh ung thư máu sẽ hạn chế sự phát triển của các tế bào máu mới, làm cho da của bạn bị xanh hơn, và đây là biểu hiện rất dễ nhận thấy.

 Chảy máu nặng: Nếu bạn đột nhiên bị xuất huyết nặng khi hành kinh, nó cũng có thể là biểu hiện của bệnh bạch cầu (ung thư máu) do sự suy thoái của các mô tế bào máu.

Các bệnh - Khi có những dấu hiệu này có thể bạn đã mắc ung thư máu

 Ung thư máu làm giảm hệ thông miễn dịch nhanh (Ảnh minh họa).

 Mệt mỏi: Bệnh bạch cầu có thể khiến bạn mệt mỏi không rõ nguyên nhân, hiện tượng này xảy ra liên tục do mất các tế bào máu. Vậy nên, nếu cơ thể có biểu hiện này, bạn nên cảnh giác và đi khám để biết rõ nguyên nhân.

 Nhiễm trùng liên tục: Nếu bạn có biểu hiện nhiễm trùng dạ dày, cổ họng thì đây có thể là dấu hiệu âm thầm của bệnh bạch cầu, đừng chủ quan nhé.

 Sốt: Tự nhiên bạn bị sốt cao không rõ nguyên nhân, rất có thể đó là biểu hiện của căn bệnh ung thư máu.

 Khó thở: Bạn cảm thấy khó thở dù không có bất cứ hoạt động thể chất nào, hãy quan tâm tới bản thân mình. Đây là một dấu hiệu của bệnh bạch cầu. Các tế bào máu bị thoái hóa nhanh chóng, mất máu nặng nên dẫn tới tình trạng này.

Phục hồi chậm: Một người bị ung thư máu, khi điều trị các bệnh khác, khả năng phục hồi cực kỳ chậm vì nó không có sự tái sinh của các tế bào máu.

 Nếu cơ thể bạn đang có những biểu hiện trên, chị em nhất định không được chủ quan và phải lập tức đi xét nghiệm máu để biết rõ tình trạng của mình. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ có  kết quả tốt hơn.

 Theo Khám phá

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.