
Với bộ lông 5 màu đặc trưng, Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là Chà vá chân đỏ hoặc Voọc ngũ sắc) được tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng.

Loài linh trưởng này thuộc danh mục IIB ở mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng xếp Voọc chà vá chân nâu vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.

Voọc chà vá có tập tính bầy đàn và thường sinh hoạt theo từng gia đình. Đặc biệt, chúng ăn và ngủ trên cây trong rừng. Thức ăn của chúng chủ yếu là lá cây.

Hiện nay, ngoài việc lên núi Sơn Trà ngắm toàn cảnh TP.Đà Nẵng, du khách còn có cơ hội quan sát sinh hoạt hằng ngày của những “gia đình” Voọc.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà chính là một “kho tàng” sinh thái mà thiên nhiên ban tặng cho TP.Đà Nẵng.

Là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật độc đáo, Sơn Trà hiện có khoảng 287 loài thú, 106 loài chim, 15 loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn, trong đó có Voọc chà vá chân nâu.

Để bảo vệ được “báu vật” này thì TP.Đà Nẵng và các tổ chức liên quan cần có một chiến lược bảo tồn bền vững, từ việc ngăn chặn các hành vi săn bắt trái phép đến việc khai thác du lịch tại bán đảo Sơn Trà.
Vừa qua, sở Du lịch cùng ban Quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với nhóm nhiếp ảnh NDP tổ chức triển lãm ảnh “Khoảnh khắc Sơn Trà” tại công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
Triển lãm mang đến cho công chúng hơn 40 tác phẩm, với đa dạng các khoảnh khắc ấn tượng về thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà. Qua đó, không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài Voọc chà vá chân nâu, báu vật của bán đảo Sơn Trà, mà còn là thông điệp kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 1/5 với nhiều hoạt động song hành khác trong mùa du lịch tại TP.Đà Nẵng.
Trâm Anh