Sáng 19/4, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khởi công 2 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành: xây dựng đường gom, cầu vượt và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của 24 địa phương chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành dài 124,13km, tổng vốn đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng.
Dự án gồm 5 dự án thành phần, trong đó 1 dự án theo hình thức PPP và 4 dự án đầu tư công.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - ông Nguyễn Hải Ninh - và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - bà Tôn Ngọc Hạnh - cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng công trình dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường gom cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước và dự án thành phần 5, bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhấn mạnh, đây là dự án giao thông có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện dự án trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Theo dự kiến, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027. Sau khi đưa vào vận hành khai thác, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành không chỉ kết nối, tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, mà còn giúp khai thác tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản, từng bước cơ cấu lại kinh tế vùng Tây Nguyên; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề nghị tỉnh Bình Phước xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, ưu tiên hàng đầu của dự án. Ông lưu ý, khi thu hồi đất, cần đảm bảo người dân được tái định cư tại nơi ở mới có điều kiện sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tỉnh cần tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, thực hiện tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thành các khu tái định cư phục vụ dự án.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông cùng bấm nút lễ khởi công công trình.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) nhằm kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đăk Nông và các địa phương khác trong vùng với Tp.HCM, tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng hơn 124km, đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng gần 102km, đoạn qua huyện Đắk R’lấp (Đăk Nông) dài khoảng hơn 23km. Dự án được thiết kế 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100-120 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 20.434 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành sẽ chính thức thi công từ ngày hôm nay (19/4).