Không phối hợp với các công ty cấp sữa miễn phí cho HS khi chưa được phép

Không phối hợp với các công ty cấp sữa miễn phí cho HS khi chưa được phép

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Thứ 6, 24/11/2017 19:44

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các phòng GD-ĐT kiểm tra, rà soát danh mục các đơn vị cung ứng sữa cho các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, đồng thời, tạm dừng sử dụng các sản phẩm của công ty TNHH Nestlé Việt Nam cung cấp cho đến khi có hướng dẫn của bộ GD-ĐT.

Ngày 24/11, báo Zing.vn đưa tin tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) trong tỉnh ngưng việc cho trẻ mầm non, tiểu học uống sữa do công ty Nestlé cung cấp.

Trao đổi với báo Zing.vn, bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị vừa ra văn bản yêu cầu ngưng tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học uống sữa trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học.

Theo vị này, từ công văn chỉ đạo của bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc tạm dừng triển khai chương trình “Sữa học đường” đối với sản phẩm của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.  

Xã hội - Không phối hợp với các công ty cấp sữa miễn phí cho HS khi chưa được phép

Gần 400 học sinh được đưa vào các cơ sở y tế cấp cứu trong sáng 27/10 sau khi uống sữa Milo (Ảnh: Báo Zing.vn).

Bà Lý cho biết: “Ngày 22/11, Sở ban hành công văn yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát danh mục các đơn vị cung ứng sữa cho các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị này tạm dừng sử dụng các sản phẩm của công ty nói trên cho đến khi có hướng dẫn của Bộ GD-ĐT”.

Cùng diễn biến, báo Khánh Hòa cũng đưa tin, sở GD-ĐT cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học không phối hợp với các công ty sữa tổ chức cung cấp sữa miễn phí cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại trường khi chưa có sự cho phép của các cấp có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng sữa ở các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học tại địa phương.

“Nếu đơn vị sự nghiệp thuộc sở tự làm, hoặc triển khai khi chưa được phép thì phải chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng sữa ở các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học tại nơi mình quản lý”, bà Lý cho biết thêm.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, hàng trăm học sinh ở 2 trường tiểu học tại tỉnh Hậu Giang phải nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa Milo (hãng Nestlé) được phát miễn phí.

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng kết luận, sữa bị nhiễm khuẩn do trong quá trình pha chế sữa bột Milo với một loại sữa đặc có đường của nhãn hiệu khác không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm…

Để tránh tình trạng này, bà Lý cho biết: “Về lâu dài, sở sẽ phối hợp với sở Y tế để tiến hành kiểm tra chất lượng sữa trước khi cho các em uống. Việc cung cấp, phát sữa miễn phí cho học sinh là tốt, nhưng chất lượng đầu vào phải tuyệt đối an toàn”.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.