Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường

Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường

Thứ 3, 20/08/2019 | 20:48
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 20/8: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear có giáo viên nhốt học sinh trong tủ quần áo, Thiếu nữ lên cầu để lại thư tuyệt mệnh, rồi thản nhiên về nhà ngủ, Sở Y tế tỉnh Bình Phước lên tiếng vụ tài xế đuổi sản phụ xuống đường, Bộ GTVT đổi “Trạm thu giá” về “Trạm thu phí”.

Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear có giáo viên nhốt học sinh trong tủ quần áo

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường

Liên quan đến vụ việc, phụ huynh tố giáo viên nhốt một học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point (Tây Hồ, Hà Nội) vào tủ vì nghịch, chiều ngày 19/8 phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường cùng các bên liên quan đã họp về vấn đề này.

Vị phụ huynh cho rằng nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Tuy nhiên, lỗi lớn nhất ở đây là cá nhân, trực tiếp là cô giáo có hành động nhốt cháu bé vào tủ để “răn đe”.

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: “Đây là một chi nhánh của Maple Bear được chúng tôi cấp giấy phép thành lập khoảng 2 năm. Tuy nhiên, khi vào hoạt động, xét thấy cơ sở này chưa đủ các điều kiện về mặt hồ sơ nên chúng tôi chưa cấp phép.

Cách đây hơn 1 tuần chúng tôi đã có văn bản yêu cầu trường dừng mọi hoạt động, nhà trường đã có cam kết bằng văn bản sẽ không vi phạm tất cả các quy định của pháp luật, về việc tổ chức các hoạt động. Chúng tôi yêu cầu trước 30/8 phải giải tán trường”.

Xem thêm: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear có giáo viên nhốt học sinh trong tủ quần áo, hạn chót là 30/8

Thiếu nữ lên cầu để lại thư tuyệt mệnh, rồi thản nhiên… về nhà ngủ

Tối ngày 19/8, tại khu vực Cầu 1 (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), người dân phát hiện có 1 đôi dép đen và lá thư để lại trên thành cầu với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ phải xấu hổ, vì con mà bố mẹ phải nghe những lời không hay. Con ở giờ phút này đây không thể làm gì hơn được nữa, con bất lực, lỗi là do con. Con xin lỗi cả nhà, con mệt rồi...".

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường (Hình 2).

Cuối thư có để một vài số điện thoại liên lạc.

Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc với chính quyền địa phương. Qua tìm hiểu, “tác giả” bức thư tuyệt mệnh trên là một thiếu nữ tên Q. (SN 2000, trú tại huyện Vân Đồn). Người nhà thiếu nữ này cho biết, Q. đã nhiều lần gây áp lực cho gia đình bằng cách dọa tự tử như vậy, khiến bố mẹ rất lao tâm khổ tứ.

Tối 19/8, do có áp lực về nợ tiền bạc, Q. đã lên khu vực Cầu 1 nói trên, để lại đôi dép đen cùng lá thư tuyệt mệnh, sau đó đi chơi cùng bạn bè rồi hồn nhiên về nhà ngủ.

Xem thêm: Thiếu nữ lên cầu để lại thư tuyệt mệnh, rồi thản nhiên… về nhà ngủ

Sở Y tế vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường (Hình 3).

Liên quan đến vụ thai phụ bị tài xế bỏ giữa đường khiến bé trai sơ sinh tử vong, chiều ngày 20/8, ông Quách Ái Đức, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết: "Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo trung tâm Y tế huyện Bù Đăng cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương rà soát lại quá trình mang thai của sản phụ Vy Thị Y. (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) để xem trong quá trình mang thai có đi khám thai đầy đủ hay không? Khi khám thai có phát hiện dấu hiệu gì bất thường hay không? Sau khi làm rõ các vấn đề liên quan chúng tôi mới có kết luận cụ thể về việc này".

Hiện, Công an huyện Bù đăng đang phối hợp với Công an xã Thống Nhất lấy lời khai những người có liên quan trong vụ việc này để điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Vụ tài xế đuổi sản phụ xuống đường: Sở Y tế tỉnh Bình Phước lên tiếng

Bộ GTVT đổi tên “Trạm thu giá” về “Trạm thu phí”

Ngày 20/8, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố Dự thảo thông tư nhằm thay thế Thông tư 49/2016 của Bộ GTVT Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Dự thảo thông tư sẽ được lấy ý kiến đến giữa tháng 10/2019, sau đó sẽ được Bộ trưởng phê duyệt.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Giải tán cơ sở mầm non Maple Bear Tây Hồ, Sở Y tế Bình Phước vào cuộc vụ tài xế đuổi sản phụ sắp sinh xuống đường (Hình 4).

Thông tư này quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cho phép thành lập, tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ ở Việt Nam.

Sau thời gian thay đổi tên gọi "trạm thu phí" BOT thành "trạm thu giá" rồi "trạm thu tiền", trong dự thảo đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ GTVT đã chính thức trả lại tên "trạm thu phí.

Xem thêm: Bộ GTVT bỏ tên “Trạm thu giá”, trả lại tên “Trạm thu phí”

Bá Di (Tổng hợp)

Không thể bỏ lỡ: Tài xế đuổi sản phụ chuyển dạ xuống đường khiến bé sơ sinh tử vong, phạt tiền triệu đối với xe lắp thêm đèn

Thứ 2, 19/08/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 19/8: Công an vào cuộc điều tra vụ tài xế đuổi sản phụ chuyển dạ xuống đường khiến bé sơ sinh tử vong, giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo, nữ chủ nhân xe Range Rover tím chạy ngược chiều trên cao tốc, 3 lần phớt lờ giấy triệu tập của công an.

Không thể bỏ lỡ: Chó dữ cắn 9 người bị thương, rắn hổ mang bủa vây chung cư Hà Nội

Chủ nhật, 18/08/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 18/8: Chó dữ tấn công khiến 9 người bị thương ở Cà Mau, rắn độc bủa vây khu chung cư Hà Nội, cây sưa đỏ phố cổ biến mất giữa đêm.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.