Kinh tế 24h: VN-Index bứt phá nhờ nhóm bất động sản, đầu tư công

Thứ 6, 12/09/2025 03:52 GMT+7

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày; Trung Quốc nhập nông sản Brazil thay hàng Mỹ... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

VN-Index bứt phá nhờ nhóm bất động sản, đầu tư công

VN-Index tăng 9,51 điểm ( 0,57%) lên 1.667,26 điểm trong phiên 12/9, nhờ lực đẩy từ nhóm bất động sản, đầu tư công và sản xuất, dù thanh khoản thị trường thấp. Phiên sáng, chỉ số chạm 1.675 điểm nhưng áp lực bán khiến VN-Index lùi xuống, đóng cửa sáng tại 1.661,5 điểm ( 0,23%). Nhóm VN30 phân hóa, với VCB, MWG, VPB, HDB, VHM giảm, ảnh hưởng chỉ số chung.

img

VN-Index tăng 9,51 điểm ( 0,57%) lên 1.667,26 điểm trong phiên 12/9

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng dẫn dắt, như KBC, LCG, CTI, DIG, HHV, VCG tăng 3-5%, CII, DRH, KSB chạm trần. VCG, CII có thanh khoản cao, chỉ sau HPG. Nhóm tiêu dùng và sản xuất cũng hỗ trợ, với MSN ( 4,88%), VNM ( 3,27%), MWG ( 0,25%). Tuy nhiên, nhóm tài chính điều chỉnh, VPB (-2,02%), SSB (-2,24%), SSI (-1,3%), SHB (-1,4%) giảm, trong khi ACB, VCB, MSB giữ sắc xanh.

Thanh khoản toàn phiên giảm, đạt 36.800 tỷ đồng (1,28 tỷ cổ phiếu), riêng HoSE 33.720 tỷ đồng, giảm 7% so với phiên trước. Phiên sáng ghi nhận 586,4 triệu cổ phiếu, giá trị 16.772,9 tỷ đồng, giảm 19% khối lượng và 16% giá trị. Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, tập trung vào HPG, SSI, FPT.

VN-Index ghi dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp, chủ yếu nhờ nhóm bất động sản, đầu tư công và một số mã tiêu dùng, sản xuất, nhưng thanh khoản thấp và áp lực bán ròng từ khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 ngày, từ 10/9 đến 12/9, xuống dưới 133 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết giá mua 129,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng, và giá bán 132,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng.

Tập đoàn Phú Quý cũng hạ giá mua 1,2 triệu đồng và bán 1,1 triệu đồng, giao dịch ở 128,8 - 132,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ giá bán quanh 133,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giảm, với SJC niêm yết 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng, mất 1,2 triệu đồng qua một đêm. Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý giữ giá ngang, nhưng Bảo Tín Minh Châu neo cao ở 130,7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng thế giới tăng nhẹ, đạt 3.643 USD/ounce (tương đương 116 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí), nhờ tín hiệu kinh tế Mỹ kém khả quan, củng cố kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Giá vàng miếng SJC trong nước cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh 15 triệu đồng/lượng. Đợt giảm giá trong nước diễn ra mạnh mẽ, trái ngược xu hướng tích cực của thị trường quốc tế, đánh dấu giai đoạn suy yếu hiếm thấy của thị trường vàng Việt Nam trong nhiều tháng qua.

Phó thủ tướng: Xử nghiêm chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu xử nghiêm chủ đầu tư dự án điện chậm tiến độ hoặc không triển khai, ảnh hưởng an ninh năng lượng quốc gia, tại cuộc họp về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ngày 11/9. Ông yêu cầu Bộ Công Thương và địa phương giám sát, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa nhà máy vận hành sớm 3-6 tháng. Các dự án đã có chủ đầu tư phải lập kế hoạch, báo cáo tiến độ. Dự án chưa có chủ đầu tư phải hoàn tất lựa chọn trong quý IV. Bộ Công Thương và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu chậm trễ.

Phó Thủ tướng giao địa phương hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư. Các cơ quan rà soát vướng mắc thủ tục hành chính, đề xuất sửa luật để thu hút đầu tư, hoàn thành trong tháng 10. Bộ Tài chính xử lý khó khăn về quy hoạch, đấu thầu; Bộ Nông nghiệp và Môi trường chọn đơn vị khảo sát điện gió ngoài khơi trong tháng sau. Bộ Công Thương đánh giá cơ chế điện khí LNG nhập khẩu.

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến 2030 đạt tổng cung năng lượng 150-170 triệu tấn dầu quy đổi, công suất nguồn điện 183-236 GW, tỷ lệ năng lượng tái tạo 25-30%. Tầm nhìn 2045 đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển thị trường cạnh tranh, ưu tiên dự án hiệu quả, thân thiện môi trường. Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 70 trước 20/9, đảm bảo rõ việc, thời gian, sản phẩm.

Trung Quốc nhập nông sản Brazil thay hàng Mỹ

Trung Quốc đang giảm nhập khẩu nông sản từ Mỹ, chuyển sang nguồn cung từ Brazil, đặc biệt là đậu nành và cao lương. Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết cao lương nước này đã được Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu sau chuyến kiểm tra của phái đoàn Trung Quốc tháng 8/2024.

img

Công nhân xúc cao lương vào máy chế biến để làm rượu tại một nhà máy ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc ngày 21/10/2018. Ảnh: Reuters

Dự kiến, lô cao lương đầu tiên sẽ xuất trong 60 ngày tới. Sản lượng cao lương Brazil đạt 4,4 triệu tấn niên vụ 2023-2024, nhưng xuất khẩu còn hạn chế. Trung Quốc mở cửa cho Brazil nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong khi nhập khẩu cao lương từ Mỹ giảm 97% trong 7 tháng đầu năm 2025, chỉ đạt 82.300 tấn.

Đối với đậu nành, Trung Quốc ưu tiên mua từ Brazil, nhập 42,26 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm, so với 16,57 triệu tấn từ Mỹ. Giá đậu nành Mỹ rẻ hơn, nhưng thuế 23% khiến hàng Mỹ mất cạnh tranh. Trung Quốc đã đặt mua 7,4 triệu tấn đậu nành Nam Mỹ cho tháng 10, đáp ứng 95% nhu cầu.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Mỹ có thể mất 14-16 triệu tấn xuất khẩu đậu nành, trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có thể mua đậu nành Mỹ từ tháng 11 nếu đàm phán thương mại tiến triển. Brazil được kỳ vọng trở thành nguồn cung nông sản chủ lực cho Trung Quốc, thách thức vị trí của Mỹ.

Giá vàng miếng trong nước giảm 2 triệu đồng

Chiều 11/9, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh, về sát 133 triệu đồng/lượng, theo Công ty SJC, với giá mua vào 130,3 triệu đồng và bán ra 134,3 triệu đồng, giảm lần lượt 2 triệu và 1 triệu đồng. Đây là ngày thứ hai giá vàng hạ nhiệt, thu hẹp chênh lệch với thế giới xuống còn hơn 16 triệu đồng/lượng. Ông Huỳnh Trung Khánh (VGTA) cho biết xu hướng người dân bán chốt lời làm tăng cung, giúp giảm chênh lệch giá.

img

Gía vàng miếng trong nước giảm mạnh

Vàng nhẫn cũng giảm, với SJC niêm yết 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (giảm 600.000-900.000 đồng), PNJ tại 127,3 - 130,3 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu 127,7 - 130,7 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm về 3.632 USD/ounce, tương đương 116 triệu đồng/lượng (tỷ giá Vietcombank), sau khi đạt kỷ lục 3.674 USD/ounce hai ngày trước.

Bạc miếng trong nước giảm từ 1,64 triệu đồng/lượng (9/9) xuống 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng. Tỷ giá VND/USD ổn định, với Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.221 đồng (giảm 27 đồng), Vietcombank niêm yết 26.162 - 26.482 đồng (giảm 28 đồng bán ra), BIDV 26.215 - 26.482 đồng, Eximbank 26.170 - 26.482 đồng.

Từ 10/10, Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24 sẽ xóa độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng, đồng thời tăng cường kiểm tra để đảm bảo thị trường ổn định, không ảnh hưởng tài chính, kinh tế vĩ mô.

Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

Chiều 11/9, Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp. Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 39 đồng/lít, còn 20.400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 95 đồng/lít, còn 19.756 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/lít, lên 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, lên 18.368 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg, còn 15.090 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 4/9, giá xăng tăng 76-80 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới từ 4/9 đến 10/9 biến động do nhiều yếu tố: Israel tấn công lãnh đạo Hamas tại Qatar, OPEC tăng sản lượng dầu từ tháng 10/2025, đồng USD giảm giá, và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới tăng giảm không đồng đều, ảnh hưởng đến điều chỉnh giá trong nước.

Việc giá xăng giảm giúp giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp, trong khi giá dầu diesel tăng nhẹ có thể tác động đến vận tải và sản xuất. Liên bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, đảm bảo cân bằng cung cầu và ổn định kinh tế.

AirAsia muốn mua tàu bay thân hẹp của Trung Quốc

Nhà sáng lập AirAsia, Tony Fernandes, tiết lộ đang đàm phán với Comac để mua tàu bay thân hẹp C919, tại Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Hong Kong ngày 10/9. AirAsia, hãng bay giá rẻ hàng đầu Đông Nam Á, là hãng nước ngoài đầu tiên thảo luận với Comac về dòng C919. Tuy nhiên, chi tiết về quy mô đơn hàng, giá cả chưa được công bố.

Thành lập năm 2001 tại Malaysia, AirAsia hiện vận hành hơn 200 tàu bay, phục vụ trên 800 triệu hành khách. Trong khi đó, C919 là mẫu máy bay thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển, ra mắt năm 2011, bay thử năm 2017 và hoạt động thương mại từ tháng 5/2023, cạnh tranh với Airbus và Boeing. C919 có sức chứa 192 hành khách, tầm bay 4.075-5.555 km, hiện được 3 hãng bay quốc doanh Trung Quốc (Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines) khai thác với đội bay 18 chiếc và hàng trăm đơn hàng khác.

Ngoài AirAsia, hãng Air Borneo của Malaysia cũng quan tâm đến C919, trong bối cảnh nhu cầu hàng không tăng mạnh, còn Airbus và Boeing tồn đọng đơn hàng. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke kêu gọi Comac đẩy mạnh hiện diện toàn cầu. Comac dự kiến đưa C919 vào khai thác tại Đông Nam Á từ năm 2026. Gần đây, Comac nhận đơn hàng quốc tế lớn nhất với 10 tàu bay C909 từ Air Cambodia, kèm tùy chọn mua thêm 10 chiếc, đánh dấu Campuchia là quốc gia thứ 4 ở Đông Nam Á sử dụng tàu bay Comac.

Chủ quản chuỗi Highlands Coffee thâu tóm thương hiệu bánh mì Hàn Quốc

Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI), chủ quản chuỗi Highlands Coffee, thông báo Paris Baguette – thương hiệu tiệm bánh số 1 Hàn Quốc – chính thức gia nhập tập đoàn. Đây là cột mốc quan trọng, mở rộng chiến lược phát triển của VTI tại Việt Nam, với sứ mệnh mang tinh hoa thế giới đến Việt Nam và ngược lại. Paris Baguette, có mặt tại Việt Nam từ 2012, chinh phục khách hàng bằng mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê hiện đại, phù hợp văn hóa bản địa nhờ đổi mới liên tục.

VTI hiện sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Highlands Coffee, Pho24, ALDO, The Coffee Bean and Tea Leaf, Xu Restaurant & Lounge, Quince Saigon và nay là Paris Baguette. Việc thâu tóm Paris Baguette cho thấy tham vọng mở rộng danh mục ẩm thực của VTI, với khả năng tiếp tục sáp nhập thêm các chuỗi mới. Tập đoàn kỳ vọng hợp tác với những đối tác đam mê, cùng tạo trải nghiệm hạnh phúc và giá trị bền vững cho khách hàng.

VTI gắn liền với ông David Thái, nhà sáng lập Highlands Coffee. Gần đây, ông xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, trùng với thời điểm Highlands Coffee chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Động thái thâu tóm Paris Baguette không chỉ củng cố vị thế của VTI trong ngành F&B mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược, tận dụng sức hút của các thương hiệu quốc tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Trung Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.