Kịp thời cứu sống cháu bé 6 tuổi mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp

Kịp thời cứu sống cháu bé 6 tuổi mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp

Thứ 4, 01/10/2025 17:55 GMT+7

Nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp bít dò động – tĩnh mạch phổi hiếm gặp, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời cứu sống, đưa bệnh nhi trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày 1/10, thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ đơn vị vừa can thiệp thành công, bít dò động – tĩnh mạch phổi cho một bệnh nhi 6 tuổi, cứu sống kịp thời cháu bé trong tình trạng nguy kịch.

Kịp thời cứu sống cháu bé 6 tuổi mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, ngất lịm sau khi ăn phô mai.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú tại xã A Lưới, Tp.Huế) nhập viện trong tình trạng tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, môi thâm, ho và khó thở nhẹ. Trước đó, bé đột ngột lịm người sau khi ăn phô mai và được đưa đến bệnh viện tuyến dưới cấp cứu, rồi chuyển gấp đến Trung tâm Nhi, bệnh viện Trung ương Huế.

Kết quả siêu âm, chụp CT đa dãy cho thấy bé mắc dị dạng động – tĩnh mạch phổi (AVM) tại thùy dưới phổi phải, đường kính ổ bệnh khoảng 6,5mm, chiều dài 20mm. Tình trạng này có nguy cơ dẫn tới biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, xuất huyết phổi, suy tim hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Sau khi điều trị ổn định viêm phổi, bệnh nhi được chỉ định can thiệp bít lỗ dò động – tĩnh mạch phổi. Ê kíp gồm các bác sĩ Đột quỵ – Can thiệp, Nhi Tim mạch, Gây mê hồi sức phối hợp tiến hành thủ thuật dưới gây mê toàn thân.

Qua đường tĩnh mạch đùi, bác sĩ sử dụng ống thông chuyên dụng, kết hợp Coil và Onyx để bít lỗ dò dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA). Kết quả chụp mạch sau can thiệp cho thấy lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng lên 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ba ngày sau thủ thuật, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, chuẩn bị xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Kịp thời cứu sống cháu bé 6 tuổi mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp - Ảnh 2.

Hiện sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định và cho xuất viện.

Theo TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Dò động - tĩnh mạch phổi (AVM) là một dị dạng mạch máu hiếm gặp, có thể gây thiếu oxy máu và nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

Các biến chứng có thể gặp phải gồm đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch. Nếu không được xử lý sớm, bệnh có thể dẫn đến suy tim, chậm phát triển thể chất, thậm chí tử vong.

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ thêm, phương pháp bít dò động – tĩnh mạch phổi qua da là tối ưu hiện nay, với ưu điểm ít xâm lấn, hồi phục nhanh và an toàn hơn so với phẫu thuật mở. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến như CT đa lát cắt 128, 512, MRI cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân trong các lĩnh vực tim mạch, mạch não, mạch chi và mạch thận.

Lê Kông

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.