Kỳ họp để lại dấu ấn rất lớn
Sau 29,5 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm: 33 nội dung thuộc công tác lập pháp, 18 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Đồng thời, có 12 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, bên cạnh đó đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV chiều 30/11 (Ảnh: Media Quốc hội).
Bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH chia sẻ, đây là kỳ họp rất dài của Quốc hội khóa XV với rất nhiều nội dung quan trọng nhưng rất thành công và có nhiều ý nghĩa.
Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng trước Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ cũng nêu bật những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ bước đi để sẵn sàng cho kỷ nguyên mới. Do đó, dư luận trong cử tri cũng rất phấn khởi.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho biết, đây không chỉ là kỳ họp kỷ lục về khối lượng nội dung mà còn là kỳ họp nhiều cảm xúc. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh có sự vận động chung của cả hệ thống chính trị, với rất nhiều thay đổi về phương pháp, chủ trương và mang khí thế như tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu là "vừa chạy vừa xếp hàng" và không đợi chờ thời điểm quá độ.
Chia sẻ về ấn tượng của kỳ họp, ông Trịnh Xuân An cho rằng, đây là kỳ họp để lại dấu ấn rất lớn với nhiều vấn đề quan trọng. Đó là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Bên cạnh đó, rất nhiều dự án luật được bổ sung mới vào kỳ họp và được thảo luận ngay, như Nghị quyết của Vietnam Airlines, 1 luật sửa 4 luật, 1 luật sửa 7 luật rồi các dự luật thông qua ngay tại một kỳ họp…

ĐBQH Trịnh Xuân An (Ảnh: Media Quốc hội).
"Điều này thể hiện quyết tâm, quyết liệt, đồng thời tăng trách nhiệm hoạt động Quốc hội trước những yêu cầu của Đảng, yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội. Những nội dung này, khi được thông qua sẽ đi vào lịch sử của Việt Nam như là những quyết định mang tính thời đại và mang tầm vóc to lớn cả về quy mô tài chính, cơ chế, chính sách", ông Trịnh Xuân An bày tỏ.
Đại biểu cũng tin tưởng, bước quan trọng tiếp theo là đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống. Các luật được thông qua theo hướng quy định đã chín, đã rõ, mang tính nguyên tắc còn quy định cụ thể sẽ do Chính phủ thực hiện. Vì vậy, sau đây khối lượng công việc của Chính phủ rất lớn, cần nguồn lực và nhân lực khổng lồ.
Về chất vấn, giám sát, theo đại biểu đoàn Đồng Nai, kỳ họp này khác so với những kỳ họp trước khi chỉ chọn 3 nhóm vấn đề: ngân hàng, y tế và thông tin truyền thông. Dù giảm 1 nhóm vấn đề so với thường kỳ nhưng đó đều là những vấn đề nóng, có tác động lớn trong cuộc sống và phiên chất vấn không kém phần sôi động.
"Hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng hiệu quả với quy định rõ thời gian, thời lượng phải hoàn thành nhiệm vụ, ghi rõ mốc trong Nghị quyết, yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành phải triển khai", ông An nói.
Theo đại biểu đoàn Đồng Nai, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có thể xem như "hồn, cốt" của hoạt động Quốc hội.
Đây là hình thức giám sát trực tiếp, được nhân dân và cử tri quan tâm, phản ánh không khí của nghị trường, đồng thời tác dụng của chất vấn mang đến hiệu quả tức thì.
Hoạt động chất vấn cũng thể hiện hiệu quả khi không còn tình trạng kể lể, nêu thành tích hay nêu chung chung. Các tư lệnh ngành nắm, hiểu vấn đề.
"Tất nhiên, nhiều vấn đề còn có sự liên quan và bị hạn chế, chồng chéo, song các bộ trưởng đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm, xác định rõ trách nhiệm của mình. Vấn đề khó nói thẳng, việc chưa làm được cũng thừa nhận. Những cam kết của các bộ trưởng cũng mạnh mẽ, cụ thể, rõ ràng hơn. Đa phần các cam kết đề rõ về số liệu, nội dung, thời gian và cách truyền tải rất rõ ràng để đại biểu có thể yên tâm", ông An chia sẻ.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Ảnh: Hoàng Bích).
ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương) nhận định, các vấn đề chất vấn đều cấp bách. Đơn cử như Điện hạt nhân, nếu không làm thì không chỉ có nguy cơ thiếu điện mà vấn đề giảm phát thải ròng sẽ khó khăn.
Trong quá trình đăng đàn chất vấn, Thống đốc ngân hàng Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đều trả lời rõ ràng, mạch lạc, không né tránh. Với Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, cũng đã trả lời rất rõ ràng những vấn đề còn rất mới như công nghệ kỹ thuật số.
"Bộ trưởng Y tế tuy là lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn, đối mặt với nhiều vấn đề đang còn nhiều ý kiến trái chiếu như cấm thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử nhưng đối mặt thẳng với vấn đề, không né tránh. Điều đáng nói, "các vấn đề quan trọng của đất nước như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Luật Điện lực (sửa đổi) với chủ trương điện hạt nhân… đều là những vấn đề lớn, trước nay có nhiều tranh cãi và một thời gian dài phải tạm ngừng để xem xét thì nay đều được Quốc hội ủng hộ", đại biểu Huân chia sẻ.
Nhìn lại Kỳ họp thứ 8 dưới góc vai trò là một đại biểu chuyên trách, ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho biết: "Khối lượng làm việc của kỳ họp rất nặng. Sau khi Quốc hội họp xong trên nghị trường, các đại biểu chuyên trách lại tiếp tục làm việc, có khi đến 9 giờ tối để hoàn thiện các dự án luật, đặc biệt với các luật bấm nút thông qua kỳ này".
Quốc hội đã rất kịp thời trong công tác nhân sự
Đánh giá về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 8, ĐBQH Hồ Thị Minh (Đoàn Quảng Trị) nhận định Quốc hội đã rất kịp thời trong công tác nhân sự.
"Chúng tôi đánh giá cao những đồng chí vừa được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn trong kỳ họp này như: Chủ tịch nước, Tổng thư ký Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Đây đều là những người đã có thời gian cống hiến ở cơ sở, họ được cân nhắc vào những vị trí này, chúng tôi thấy rất kỳ vọng ở cương vị mới, các đồng chí sẽ nỗ lực và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trước thềm Đại hội Đảng", bà Minh nói.

ĐBQH Hồ Thị Minh (Ảnh: Hoàng Bích).
Theo bà Hồ Thị Minh, mặc dù chúng ta đang tinh gọn bộ máy nhưng vẫn phải lựa chọn những nhân tố thật sự có tâm, có tầm để đồng hành với Chính phủ và Quốc hội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới như đồng chí Tổng Bí thư đã nói.
"Về hai vị Bộ trưởng mới được bầu, đây đều vốn là các "siêu Bộ", nếu chủ trương sáp nhập các Bộ ngành sau này thì càng "siêu" hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi rất tin tưởng vào các tân Bộ trưởng. Đơn cử như tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, từng công tác trong nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng, lãnh đạo tại địa phương, Bộ Giao thông Vận tải… tôi tin tưởng, với một cán bộ trẻ, kinh qua nhiều cương vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình", bà Minh chia sẻ.
Đánh giá các nội dung trong kỳ họp, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cũng ấn tượng với những vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục đào tạo và an sinh xã hội đã được "mổ xẻ thảo luận" thẳng thắn.
Ông Trí nêu ví dụ trong vấn đề y tế có 2 luật rất cơ bản đó là Luật Dược và Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi) đụng chạm đến nhiều vấn đề hiện nay đang rất "nóng", rất bức xúc như chuyển tuyến, thuốc men…

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Ảnh: Hoàng Bích).
Những vấn đề này được thảo luận một cách sâu sắc và hiệu quả từ trong thảo luận tổ đến nghị trường rồi đến các phiên chất vấn…Tuy nhiên, đại biểu vẫn bày tỏ tiếc nuối là thời gian thảo luận, nhất là với những vấn đề về kinh tế - xã hội hay những luật có liên quan đến an sinh xã hội còn eo hẹp, chưa đủ để các đại biểu Quốc hội trình bày hết ý kiến.
"Như trong buổi thảo luận về Luật Bảo hiểm Y tế, số người được trình bày chỉ khoảng 30% so với số đại biểu đăng ký phát biểu. Như vậy chứng tỏ còn rất nhiều vấn đề nữa mà cử tri gửi gắm các đại biểu Quốc hội nhưng chưa được thể hiện", ông Trí chia sẻ.
Kết thúc Kỳ họp thứ 8 này, các đại biểu tiếp tục đặt kỳ vọng vào các kỳ họp tiếp theo trong năm 2025. Đây là thời điểm hết sức quan trọng, là thời điểm bản lề cho việc triển khai Nghị quyết về kinh tế - xã hội cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.