Theo cáo trạng, khoảng 13h20 ngày 27/3/2025, Hùng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 37C-168.56 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37R-005.13 lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn (đoạn qua Quảng Trị).

Phiên toà xét xử Nguyễn Văn Hùng.
Trong quá trình lưu thông, bị cáo đã vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng: Không có giấy phép lái xe, sử dụng trái phép chất ma túy, không mang giấy tờ xe và còn cho phương tiện đi vào đoạn đường có biển cấm.
Khi Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT – Bộ Công an) ra hiệu lệnh dừng xe, Hùng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.
Đáng chú ý, trong quá trình bỏ trốn, bị cáo nhiều lần điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác, kèm theo những lời lẽ thách thức, chống đối. Hành vi này bị đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa tính mạng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời gây mất an ninh, trật tự xã hội.
HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Hùng thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi nghị án, TAND khu vực 5, tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.