Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 4, 10/09/2025 14:07 GMT+7

Đến nay, có 2.310 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lâm Đồng nghỉ việc, được chi trả chế độ với tổng kinh phí trên 2.300 tỷ đồng.

Hơn 3.200 trường hợp nghỉ việc

Sáng ngày 10/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025.

Khai mạc Hội nghị, ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh, việc sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền hai cấp là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo động lực phát triển. 

Với Lâm Đồng, đây không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà còn là bước ngoặt để xây dựng một tỉnh thống nhất, mạnh mẽ, bền vững. Trong quá trình này, báo chí giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 1.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - ông Trần Ngọc Xuân cho biết, sau hơn 2 tháng sáp nhập, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực sắp xếp tổ chức, phân cấp, phân quyền, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả. 

UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ 14 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành. Đồng thời, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cũng cơ bản hoàn thành, góp phần tinh gọn hệ thống quản lý.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí.

Theo Sở Nội vụ, trong quá trình triển khai mô hình mới, toàn tỉnh có hơn 3.200 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác; đến nay, 2.310 trường hợp đã được chi trả chế độ, chính sách với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. 

Đối với lực lượng không chuyên trách cấp xã, UBND tỉnh đã phê duyệt tinh giản biên chế cho 727 trường hợp, bảo đảm quyền lợi theo quy định. Song song đó, tỉnh triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Từ ngày 28/8 đến 3/9/2025, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 48.000 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó cấp xã giải quyết 10.399 hồ sơ, đúng hạn 98,51%, cấp tỉnh xử lý gần 5.000 hồ sơ, đúng hạn trên 91%. 

Hiện, Lâm Đồng đã công khai hơn 2.200 thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, với gần 900 thủ tục trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng - ông Trần Ngọc Xuân phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí.

Đáng chú ý, tỉnh đã thí điểm 5 mô hình cải cách hành chính như: công khai thủ tục bằng mã QR, hồ sơ giấy một lần cho người yếu thế, hồ sơ không bản giấy, hồ sơ không hẹn giải quyết ngay trong ngày… Sau 10 ngày, các mô hình này đã tiếp nhận hơn 4.300 hồ sơ, mang lại sự tiện lợi rõ rệt.

Nhiều địa phương cũng có sáng kiến riêng: Nam Đà chứng thực chữ ký lưu động tại nhà cho người cao tuổi; Quảng Sơn giải quyết thủ tục vào thứ Bảy tại nhà văn hóa; Tà Năng ứng dụng AI xử lý hồ sơ với 80% cán bộ thành thạo; Tà Hine và Cát Tiên lập “tổ công tác lưu động” đến tận thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Những cách làm này vừa giảm tải cho bộ máy, vừa tăng gắn kết với người dân.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 4.

Trung tâm hành chính công ở tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng hướng tới mục tiêu tăng trưởng bứt phá cuối năm

Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí, ông Nguyễn Nhân Bản – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng qua cho thấy nhiều điểm sáng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 952.000ha, bằng 92,1% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao đã vượt chỉ tiêu, đạt trên 107.000ha. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 mã số vùng trồng và hơn 300 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025.

Hoạt động công nghiệp duy trì ổn định. Các khu công nghiệp tiếp tục thu hút thêm 6 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án FDI. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng đạt hơn 165.000 tỷ đồng, tăng gần 12%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,14 tỷ USD, tăng tới 64,7% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục khẳng định vị thế của Lâm Đồng là điểm đến hàng đầu. Trong tháng 8, địa phương đón gần 2 triệu lượt khách, nâng tổng số khách 8 tháng lên gần 13,5 triệu lượt, tăng hơn 16%. Riêng khách quốc tế đạt 840.000 lượt, tăng 33,2% - một tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành du lịch cả nước đang nỗ lực phục hồi.

Sự phát triển năng động của cộng đồng doanh nghiệp là điểm sáng đáng chú ý. Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh có hơn 2.200 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 40%. Cùng với đó, 37 dự án đầu tư mới với tổng vốn trên 13.700 tỷ đồng được chấp thuận, nâng tổng số dự án còn hiệu lực lên gần 3.000.

Về ngân sách, tổng thu 8 tháng ước đạt hơn 21.700 tỷ đồng, bằng 81% dự toán Trung ương giao.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 6.

Nhiều khu du lịch thu hút khách ở Mũi Né đang góp phần vào sự phát triển kinh tế ở Lâm Đồng.

Theo ông Nguyễn Nhân Bản, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, dù đạt nhiều kết quả tích cực, Lâm Đồng vẫn đối mặt một số tồn tại. 

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; nhiều công trình trọng điểm chậm triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt; việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đất đai... gắn với công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ, kịp thời. 

Năng lực quản lý nhà nước của một số đơn vị, cơ quan, địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền 2 cấp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng xác định một loạt nhiệm vụ trọng tâm: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; mở rộng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do.

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ đồng chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ công tác- Ảnh 7.

Điểm du lịch thu hút du khách ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngành công nghiệp tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào vận hành các dự án điện gió, thủy điện, đồng thời đẩy mạnh khai thác bô-xít, alumin, titan theo đúng quy định. Du lịch tiếp tục được xác định là ngành mũi nhọn với mục tiêu đón trên 18,6 triệu lượt khách cả năm.


Danh dự teen
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+
Thứ Tư 19:39, 10/9/2025
Theo công bố Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025 của Global Finance, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+ cao nhất trong thang đánh giá.
Bộ Công Thương tìm đường xuất khẩu mới cho gạo sau biến động từ Philippines
Bộ Công Thương tìm đường xuất khẩu mới cho gạo sau biến động từ Philippines
Thứ Tư 19:37, 10/9/2025
Chiều 10/9 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo 4 tháng cuối năm 2025 và những năm tới.
Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại SCB trước ngày 15/9
Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại SCB trước ngày 15/9
Thứ Tư 16:44, 10/9/2025
Chính phủ yêu cầu NHNN tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Australia
Thứ Tư 19:40, 10/9/2025
Trưa 10/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã tiếp, làm việc với ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
Thứ Tư 19:38, 10/9/2025
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của báo chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I hứa hẹn thành công, lan tỏa khát vọng phát triển của địa phương.
Ông Mai Xuân Liêm được phân công lãnh đạo hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hoá
Ông Mai Xuân Liêm được phân công lãnh đạo hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hoá
Thứ Tư 19:00, 10/9/2025
Ông Mai Xuân Liêm, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa được phân công thêm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.