Lần đầu tại Việt Nam nghiên cứu, phân tích cho đô thị tương lai

Lần đầu tại Việt Nam nghiên cứu, phân tích cho đô thị tương lai

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 11/07/2018 19:15

Đây là lần đầu tiên 1 hội thảo về lĩnh vực khoa học số liệu trong cuộc sống đô thị hiện đại được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, chất lượng cao.

Ngày 11/7, sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng kết hợp đại học Aston, Vương quốc Anh, viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh tổ chức Hội thảo Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho Đô thị tương lai. Đây là lần đầu tiên 1 hội thảo về lĩnh vực khoa học số liệu trong cuộc sống đô thị hiện đại được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, chất lượng cao.

Hội thảo có sự tham gia của bà Alex Singleton, Giáo sư Khoa học thông tin Địa lý đến từ đại học Liverpool, Vương quốc Anh; GS James Ferryman, giảng viên ngành Khoa học Máy tính, đại học Reading, Mỹ; GS Hiroshi Motoda, đại học Osaka, Nhật Bản; GS Hồ Tú Bảo, Giám đốc viện John von Neumann, đại học Quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu của viện Nghiên cứu Cao cấp Việt Nam trong Toán học. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của 40 nhà nghiên cứu trẻ và các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu ở Việt Nam và Anh quốc.

Lần đầu tại Việt Nam nghiên cứu, phân tích cho đô thị tương lai

Hội thảo có sự tham dự của các giáo sư đầu ngành đến từ Vương quốc Anh, Nhật Bản, Việt Nam...

Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhau thảo luận và tìm ra hướng nghiên cứu tiềm năng trong xây dựng các thành phố tương lai nhằm góp phần cải thiện các khía cạnh về phát triển kinh tế, an sinh xã hội và chất lượng môi trường sống đô thị.

Bốn chủ đề chính được thảo luận ở hội thảo là phân bổ và quản lý tài nguyên cho phát triển đô thị; điều hướng giao thông ở các thành phố lớn; cá nhân hóa dịch vụ y tế; giám sát và theo dõi phản hồi của công chúng về chính sách và sự kiện.

Theo các chuyên gia, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, dữ liệu đã trở thành một tài nguyên giá trị. Nó giữ vai trò trung tâm trong nhiều kế hoạch phát triển và sử dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ mới nhất trong việc xử lý dữ liệu lớn. Nhờ đó mà việc cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn, đưa ra được những quyết định đúng, phát hiện ra bản chất, tối ưu hóa được quy trình hướng tới mục tiêu phát triển và hoàn thiện xã hội thông tin là yêu cầu cấp thiết.

Ngành khoa học phân tích dữ liệu sẽ có vai trò ngày càng quan trọng hơn so với tất cả các ngành công nghiệp vào năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc sở Khoa học Công nghệ TP.Đà Nẵng cho biết, sự phát triển nhanh chóng của TP.Đà Nẵng trong thời gian qua đặt ra một áp lực lớn trong quá trình phát triển bền vững đô thị. Những vấn đề mà thành phố gặp phải cũng là vấn đề chung của các đô thị trên thế giới.

Đó là, phát triển kinh tế và duy trì việc làm đi đôi với bảo đảm an ninh, công cộng, nâng cao cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, năng lượng, giáo dục và y tế, bên cạnh đó còn duy trì một môi trường sống lành mạnh của người dân.

Chính quyền TP.Đà Nẵng đã và đang học hỏi kinh nghiệm từ các nước trên thế giới để hướng tới phát triển thành phố xanh, thông minh. Cụ thể, đã tiếp nhận tư vấn từ các chuyên gia của nước ngoài như Singapore, Đức trong vấn đề quy hoạch phát triển đô thị và bảo vệ môi trường; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực phát triển đô thị mà các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.