Long Hồ quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngày 8/8, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đến dự Đại hội Đảng bộ xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng dự đại hội có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và đại diện các sở, ban, ngành.
Long Hồ là địa phương cấp xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm đại hội điểm.

Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Quốc Đoàn (bìa trái) dự Đại hội Đảng bộ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Hồ diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng xã Long Hồ phát triển toàn diện, vươn tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Xã Long Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là thị trấn Long Hồ, xã Long Phước và xã Long An, với diện tích tự nhiên 47,64 km², dân số hơn 54.000 người.
Đây là một trong những địa phương có quy mô dân số lớn, đóng vai trò kết nối giữa các vùng nông nghiệp trọng điểm và khu vực đô thị trung tâm của tỉnh Vĩnh Long. Toàn Đảng bộ xã có 56 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.525 đảng viên.
Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập như thị trấn Long Hồ, xã Long Phước và xã Long An đều đạt các chỉ tiêu và vượt kế hoạch, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực.
Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt hơn 2.270 tỷ đồng.
Trong đó, nông - lâm - thủy sản chiếm 25,67%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,21%, dịch vụ chiếm hơn 46%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,5 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh được chú trọng đầu tư; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế… được quan tâm. Quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả tích cực.

Quang cảnh đại hội.
Nhiệm kỳ tới, Long Hồ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế gắn chuyển đổi số, nông nghiệp sạch, thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân 110 triệu đồng/năm, nước sạch 99,9%, thu ngân sách tăng 10%/năm, kết nạp đảng viên mới 3%/năm, giữ vững an ninh, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
Phát huy nội lực, xây dựng Long Hồ phát triển toàn diện và bền vững
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 địa phương trước sáp nhập nói riêng, cũng như xã Long Hồ nói chung đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại đại hội.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, thành quả mà Long Hồ có được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân.
Trong bối cảnh vừa sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, điều hành hiệu quả các mặt công tác, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ông Lâm Minh Đằng đề nghị Đảng bộ xã Long Hồ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển trên toàn địa bàn cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc quy hoạch phải bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, gắn kết với định hướng phát triển chung của tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, Long Hồ cần tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Việc cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số phải được đẩy mạnh trên toàn chuỗi giá trị sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp phát triển bền vững, có giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh đó, địa phương cần xem cải cách hành chính và chuyển đổi số là một trong những trụ cột trong quản trị hiện đại. Phong trào "bình dân học vụ số" cần được triển khai mạnh mẽ trong cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân.
"Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang cung ứng dịch vụ công, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước", ông nhấn mạnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng lưu ý địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo người có công, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Các chương trình giảm nghèo cần gắn với hỗ trợ sinh kế lâu dài, phát triển sản xuất.
Long Hồ tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, gương mẫu, trách nhiệm, “dám nghĩ, dám làm”. Với quyết tâm cao, địa phương hướng tới xã nông thôn mới nâng cao, phát triển đồng bộ, bền vững.
Thanh Lâm