Các quan chức Mỹ và Ukraine vừa kết thúc một cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả Rập Xê-út, trong khuôn khổ nỗ lực "ngoại giao con thoi" của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở quốc gia Đông Âu.
Phái đoàn Mỹ đã không bình luận ngay lập tức về cuộc đàm phán với các đại diện của Kiev, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, phiên họp "mang tính xây dựng và có ý nghĩa".
"Cuộc thảo luận rất hiệu quả và tập trung – chúng tôi đã giải quyết các vấn đề chính, bao gồm năng lượng", ông Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại cuộc họp, cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 23/3.
Theo vị quan chức quân sự hàng đầu của Kiev, mục tiêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đảm bảo một nền hòa bình lâu dài cho đất nước và người dân Ukraine, cũng như cho toàn bộ châu Âu. "Chúng tôi đang nỗ lực để biến mục tiêu đó thành hiện thực", ông Umerov nói.
Sau vòng đàm phán này, các quan chức Mỹ cũng "có hẹn" với phía Nga tại cùng một địa điểm ở thủ đô quốc gia vùng Vịnh giàu có. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng phái đoàn của Moscow đã đến nơi vào cuối ngày 23/3.
Tờ New York Times và Reuters, trích dẫn các nguồn tin, cho biết rằng một cuộc họp khác giữa các đại diện Mỹ và Ukraine có thể diễn ra sau các cuộc đàm phán Mỹ-Nga để thảo luận về các thỏa thuận có thể có.

Quang cảnh khách sạn Ritz-Carlton tại Riyadh, Ả Rập Xê-út, nơi diễn ra các cuộc đàm phán mới về ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự trung gian của Mỹ, ngày 23/3/2025. Ảnh: CGTN
Mặc dù các nhà đàm phán Nga và Ukraine sẽ có mặt ở cùng một quốc gia khi họ đàm phán với phái đoàn Mỹ, nhưng ít người mong đợi một bước đột phá lớn.
"Kết quả tối đa là tạm dừng. Nhưng điều này vẫn chưa được biết, vì các cuộc đàm phán có thể kéo dài trong 1-2 tháng", nhà phân tích chính trị Serhiy Taran nói với Đài RFE/RL hôm 23/3.
"Tôi nghĩ rằng điều nhiều nhất có thể tưởng tượng được là, có lẽ, một số chi tiết kỹ thuật về lệnh ngừng bắn sẽ được giải quyết. Và sau đó chúng sẽ được đưa trở lại Kiev, Moscow và Washington dưới dạng các đề xuất", ông Taran nhận định.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với đài truyền hình nhà nước hôm 23/3 rằng các nhà đàm phán từ Moscow sẽ sẵn sàng thảo luận về các sắc thái của việc nối lại sáng kiến Biển Đen.
Đồng thời, ông Peskov cũng cảnh báo: "Không nên hy vọng quá cao. Công việc rất nghiêm túc và kỹ lưỡng đang ở phía trước. Chúng ta sẽ phải đi sâu vào chi tiết. Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của con đường này".
Tuy nhiên, Mỹ vẫn lạc quan hy vọng sẽ đạt được lệnh ngừng bắn rộng rãi trong vòng vài tuần, hướng đến một thỏa thuận vào ngày 20/4, Bloomberg đưa tin hôm 23/3, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này.
Theo Bloomberg, ngày 20/4 năm nay là lễ Phục sinh ở cả nhà thờ phương Tây và Chính thống giáo, nhưng các nguồn tin thừa nhận rằng mốc thời gian có thể bị thay đổi do có khoảng cách lớn giữa lập trường của hai bên.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang thảo luận về một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm chấm dứt cuộc giao tranh, bao gồm cả tương lai của trẻ em Ukraine được đưa vào Nga.
Khi được hỏi về các mục tiêu cho các cuộc đàm phán rộng hơn, ông Waltz cho biết trên Đài CBS rằng sau khi lệnh ngừng bắn ở Biển Đen được nhất trí, "chúng tôi sẽ thảo luận về ranh giới kiểm soát, tức là tiền tuyến thực tế".
"Và điều đó đi vào chi tiết về các cơ chế xác minh, gìn giữ hòa bình, đóng băng các ranh giới tại nơi chúng tồn tại", Waltz cho biết. "Và tất nhiên, sau đó là hòa bình rộng hơn và lâu dài".
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày.
Nhưng lệnh ngừng bắn có giới hạn đó đã sớm bị nghi ngờ, với việc cả hai bên đều báo cáo các cuộc tấn công liên tục vào các mục tiêu của nhau.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Kiev trong đêm đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn tại các tòa nhà chung cư cao tầng và thiệt hại trên khắp thủ đô, các quan chức Ukraine cho biết hôm 23/3.
Trong khi đó, chính quyền Nga hôm 23/3 cho biết rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 59 UAV của Ukraine nhắm vào các khu vực phía Tây Nam của đất nước, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng tại Rostov.
Các cuộc tiếp xúc của ông Trump với ông Putin – bao gồm 2 cuộc điện đàm được công bố công khai, nhưng cũng có thể có những cuộc trao đổi khác – đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng, Washington có thể quay lưng lại với đồng minh trong khi tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga như một phần của một số thỏa thuận lớn hơn bao gồm giá dầu, Trung Đông và cạnh tranh với Trung Quốc.
Vương quốc Anh và Pháp đang dẫn đầu các nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự và hậu cần cho Ukraine, và một số quốc gia đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng khi họ cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.
Minh Đức (Theo Bloomberg, RFE/RL)