Livestream bán hàng với doanh thu hàng tỷ đồng: Quản lý thuế thế nào?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 01/06/2024 | 16:36
0
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, tổng số các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đưa vào diện rà soát hiện này là 31.570 trường hợp.

Chiều 1/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ. Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi đến đại diện Bộ Tài chính về việc thời gian gần đây, đã diễn ra hàng loạt các buổi livestream bán hàng với doanh thu hàng tỷ đồng. “Xin cho biết việc quản lý chống thất thu thuế với những buổi livestream bán hàng này như thế nào?”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khi thực hiện livestream bán hàng trên mạng - tức là hoạt động này đã phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập.

“Khi đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu sự điều chỉnh của các luật thuế, sắc thuế cũng như chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế”, ông Chi nói.

Theo ông Chi, đối với hoạt động thương mại điện tử nói chung hay livestream bán hàng trên mạng, Bộ Tài chính đã thực hiện quản lý và giám sát theo 2 sắc thuế.

Với cá nhân, nếu phát sinh doanh thu và thu nhập thì chịu thuế đối với thu nhập, được điều chỉnh bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân. “Chúng tôi thực hiện quản lý thuế và thu thuế đối hoạt động này theo Luật Thuế thu nhập cá nhân”, ông Chi cho biết.

Nếu là hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử hay livestream có phát sinh doanh thu (gọi là hoa hồng) thì quản lý và thu thuế theo quy định liên quan đến quản lý hộ kinh doanh (theo hình thức khoán hoặc kê khai về thuế).

Tài chính - Ngân hàng - Livestream bán hàng với doanh thu hàng tỷ đồng: Quản lý thuế thế nào?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại họp báo.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, thương mại điện tử cũng như livestream bán hàng là hoạt động được phát sinh trong quá trình phát triển công nghệ thông tin, thời gian qua cơ quan thuế đã tập trung truyền thông với tất cả các đối tượng tham gia hoạt động để hiểu rõ các quy định về thuế.

Từ đó tự tiến hành kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng tiến hành giám sát, kiểm tra hoạt động này với đối tượng là cá nhân và hộ kinh doanh.

Ông Chi cho biết, thông qua việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả công tác quản lý thuế đối với hình thức livestream bán hàng.

Cụ thể, số liệu quản lý thuế trong 2 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Theo đó, năm 2022 doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng (130,57 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 83.000 tỷ đồng. Năm 2023 doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng (146,28 tỷ USD), số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm lũy kế trong 3 năm (2021, 2022 và 2023), tổng số các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đưa vào diện rà soát là 31.570 (doanh nghiệp là 6.257, cá nhân là 25.313). Tại đây, tổng số các trường hợp đã xử lý kê khai, nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm là 22.159 cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp là 543, cá nhân là 21.616) với số thuế tăng thêm là 2.900 tỷ đồng.

Quyết toán NSNN năm 2022: Khoanh nợ với gần 705.000 người nộp thuế

Thứ 5, 30/05/2024 | 16:17
Kiểm toán Nhà nước đánh giá, việc khoanh, xóa nợ tiền thuế theo Nghị quyết 94 còn chưa phù hợp, do đó kiến nghị cơ quan thuế, hải quan rà soát xử lý theo quy định.

Chưa điều chỉnh giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính nói “làm đúng luật”

Thứ 4, 29/05/2024 | 17:41
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, việc chưa trình tăng mức giảm trừ gia cảnh là đúng luật, nếu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có chỉ đạo khác thì Bộ Tài chính sẽ chấp hành.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.
Cùng tác giả

Đại biểu Quốc hội đề nghị trang bị máy bay để chữa cháy, cứu nạn

Thứ 5, 27/06/2024 | 17:30
Theo báo cáo của Bộ Công an, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ còn thiếu, lạc hậu, kém chất lượng, chưa đảm ứng yêu cầu thực tiễn.

“Cháy mà không chạy được thì đồng nghĩa với việc sẽ chết”

Thứ 5, 27/06/2024 | 17:11
Đại biểu Dương Khắc Mai nhìn nhận, Luật Phòng cháy, chữa cháy có tính ổn định khá cao nhưng trong thực tế “cháy lại không ổn định chút nào, thậm chí là bất định”.

Thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thứ 5, 27/06/2024 | 15:08
Chiều 27/6, với 464 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 100%), Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Nửa đầu năm 2024, hơn 60.600 doanh nghiệp mới gia nhập ngành dịch vụ

Thứ 5, 27/06/2024 | 14:06
Trong tổng số hơn 80.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành dịch vụ chiếm hơn 75% khi có hơn 60.600 doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh

Thứ 5, 27/06/2024 | 12:50
Sáng 27/6, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Quốc Thanh.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 28/6: Tránh bán hoảng loạn

Thứ 6, 28/06/2024 | 06:00
Nếu thị trường trở lại diễn biến tiêu cực hơn đi kèm với thanh khoản gia tăng, nhà đầu tư cần đề cao quản trị rủi ro, tiếp tục quan sát và tránh bán hoảng loạn.

Thanh khoản èo uột, khối ngoại xả bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

Thứ 5, 27/06/2024 | 15:32
Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên 27/6 giảm tới 31% xuống 17.577 tỷ đồng. Trong khi đó khối ngoại bán ròng phiên thứ 16 liên tiếp với giá trị 1.143 tỷ đồng.

Hưởng lợi đôi đường, cổ phiếu GVR bay cao

Thứ 5, 27/06/2024 | 10:51
Tiềm năng từ quỹ đất cho thuê khu công nghiệp trong dài hạn cùng với mảng cao su dự kiến sẽ trở nên tích cực hơn đã thúc đà tăng của cổ phiếu GVR thời gian gần đây.

Lăng kính chứng khoán 27/6: Xuất hiện tín hiệu tốt

Thứ 5, 27/06/2024 | 06:00
Thị trường dần bước vào vùng cân bằng giữa hai phe mua và bán, từ đó tạo nền giá quanh ngưỡng 1.250-1.270 điểm. Đây là tín hiệu tốt sau phiên giảm giá mạnh trước đó.

Đầu tư và Thương mại TNG bị xử phạt 130 triệu đồng

Thứ 4, 26/06/2024 | 20:59
Đầu tư và Thương mại TNG đã công bố thông tin không đúng thời hạn với hợp đồng tín dụng giữa công ty với ngân hàng, báo cáo tài chính quý I/2024. 
     
Nổi bật trong ngày

Thanh khoản èo uột, khối ngoại xả bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

Thứ 5, 27/06/2024 | 15:32
Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên 27/6 giảm tới 31% xuống 17.577 tỷ đồng. Trong khi đó khối ngoại bán ròng phiên thứ 16 liên tiếp với giá trị 1.143 tỷ đồng.

Cơ hội đưa trái xoài Cần Thơ vươn ra thế giới

Thứ 5, 27/06/2024 | 06:00
Lô hàng xoài tượng da xanh trồng tại huyện Cờ Đỏ (Tp.Cần Thơ) xuất khẩu chính ngạch sang Australia và Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội đưa trái xoài Cần Thơ vươn xa.

Giá vàng 27/6: Vàng thế giới giảm, vàng miếng SJC vẫn ổn định

Thứ 5, 27/06/2024 | 09:30
Sáng 27/6 giá vàng miếng SJC vẫn được niêm yết ổn định ở mức 76,98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trong khi giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc.

Lăng kính chứng khoán 28/6: Tránh bán hoảng loạn

Thứ 6, 28/06/2024 | 06:00
Nếu thị trường trở lại diễn biến tiêu cực hơn đi kèm với thanh khoản gia tăng, nhà đầu tư cần đề cao quản trị rủi ro, tiếp tục quan sát và tránh bán hoảng loạn.

Điểm tên 5 thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 28/06/2024 | 07:00
5 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc & Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, EU là các thị trường xuất khẩu mực và bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam.