Lộ diện người kế nhiệm bà Merkel làm Thủ tướng Đức?

Lộ diện người kế nhiệm bà Merkel làm Thủ tướng Đức?

Thứ 7, 16/10/2021 | 13:28
0
Liên minh “đèn giao thông” đang tiến gần hơn đến việc thành lập chính phủ mới và Chủ tịch SPD rất có thể là Thủ tướng tiếp theo của Đức.

Các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh (Greens) và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Đức đã đạt được dự thảo thỏa thuận thành lập chính phủ sau các cuộc đàm phán thăm dò, và bắt đầu chuyển sang các cuộc đàm phán chính thức để thành lập một liên minh đa số.

Hôm 15/10, các nhà lãnh đạo của SPD, FDP và Greens đã khuyến nghị các ủy ban đảng của họ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức để thành lập một liên minh Chính phủ Liên bang.

Thông báo được đưa ra bởi ứng cử viên Thủ tướng Olaf Scholz – Chủ tịch SPD – cùng với các đối tác liên minh sắp hình thành của ông.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể ký kết một thỏa thuận liên minh đầy tham vọng và bền vững,” một thông cáo chung của 3 đảng cho biết.

Scholz cho biết, 3 đảng, có đủ số ghế trong Hạ viện (Bundestag) để thành lập chính phủ, đồng ý rằng họ có đủ điểm chung để bắt đầu liên minh.

Các đảng đã nhất trí về một số nguyên tắc cốt lõi sẽ được giữ làm nền tảng trong các cuộc đàm phán chính thức.

Các nguyên tắc nói trên bao gồm động thái ngừng sử dụng than làm nhiên liệu vào năm 2030, sớm hơn 8 năm so với kế hoạch hiện tại; bao phủ tất cả các mái nhà thích hợp bằng các tấm pin mặt trời; giao 2% diện tích đất hiện có của đất nước cho các trang trại điện gió trên bờ.

Các đảng cũng đồng ý tăng mức lương tối thiểu lên 12 Euro/giờ trong năm đầu tiên của Chính phủ mới, tăng từ mức hiện tại là 9,60 Euro/giờ. Chính phủ mới cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng 400.000 căn hộ mỗi năm, và đồng ý rằng sẽ không cắt giảm lương hưu hoặc nâng tuổi nghỉ hưu.

Theo một dự thảo thỏa thuận mà Reuters tiếp cận được, các đảng đã đồng ý tuân theo cơ chế kìm hãm nợ theo hiến pháp nếu họ thành công trong việc thành lập liên minh của mình. Họ cũng đồng ý thúc đẩy “siêu xóa nợ” cho các khoản đầu tư vào bảo vệ khí hậu, theo tài liệu nói trên.

“Một khởi đầu mới là có thể khi ba đảng cùng hợp tác”, Scholz, Chủ tịch SDP – đảng về nhất trong cuộc bầu cử vào tháng trước – nêu nhận định tại một cuộc họp báo.

Chủ tịch FDP Christian Lindner gọi liên minh “đèn giao thông” - ám chỉ màu sắc truyền thống của ba đảng (đỏ của SDP, vàng của FDP, và xanh của Greens) - là “cơ hội”.

Nếu được thành lập, liên minh sẽ chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel.

Bà Merkel, người đã lãnh đạo nước Đức từ năm 2005, tuyên bố vào năm 2018 rằng bà sẽ không ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 5.

Minh Đức (Theo Euro News, RT)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một bác sĩ dương tính với COVID-19

Thứ 2, 23/03/2020 | 10:53
"Thủ tướng sẽ được xét nghiệm thường xuyên trong những ngày tới và hoàn thành mọi công việc chính thức của bà tại nhà", phát ngôn viên Chính phủ Đức cho biết.

Bà Merkel sẽ làm Thủ tướng Đức đến năm 2021

Thứ 2, 29/10/2018 | 21:40
Ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Sự nghiệp lẫy lừng của Helmut Kohl - 'người thầy' của Angela Merkel

Thứ 7, 17/06/2017 | 17:15
Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl là nhân vật hiếm hoi nhận được lời ca ngợi từ cả Moscow và Washington với tư cách "nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của châu Âu".
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.