Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đưa ra thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với 2 mã trái phiếu BCLCH2124001 và HISCH2124001 trên thị trường.
Cụ thể, trái phiếu BCLCH2124001 của CTCP BCG Land và trái phiếu HISCH2124001 của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios bị ngừng giao dịch kể từ ngày 25/2/2025.
Lý do tạm ngừng là theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quy định về việc tạm ngừng giao dịch khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Thông báo của HNX.
Trái phiếu BCLCH2124001 được BCG Land phát hành vào ngày 31/3/2021, với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng và kỳ hạn ban đầu 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 31/3/2024.
Tuy nhiên, vào 9/2023, BCG Land đã thông báo gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu này lên 60 tháng, tức ngày đáo hạn mới sẽ là 31/3/2026.
Việc gia hạn này được thực hiện sau khi BCG Land hoàn tất việc xin ý kiến từ các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và nhận được sự chấp thuận. Ngoài việc điều chỉnh về kỳ hạn và ngày đáo hạn, các điều khoản khác của trái phiếu vẫn được giữ nguyên.
Đối với trái phiếu HISCH2124001 của Helios, mã này được phát hành vào ngày 23/6/2021 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng và lãi suất 11%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 23/6/2024.
Thế nhưng cũng vào tháng 9/2023, Helios đã thông báo gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu này thêm 24 tháng, kéo dài tổng kỳ hạn lên 60 tháng, do đó ngày đáo hạn mới được điều chỉnh thành 23/6/ 2026.
Động thái này của cơ quan quản lý diễn ra trong bối cảnh BCG Land vừa thông báo kết quả kinh doanh tương đối tích cực, dù không hoàn thành mục tiêu năm đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2024 của doanh nghiệp vẫn tăng tới gần 90% so với năm 2023, đạt gần 259 tỷ đồng.
Nợ phải trả của BCG Land tính hết hết năm 2024 tăng nhẹ lên hơn 7.142 tỷ đồng, trong đó có 2.500 tỷ đồng vay qua kênh trái phiếu.
Không được may mắn như BCG Land, theo thông tin công bố trên HNX, Helios đã trải qua nửa đầu năm 2024 khá khó khăn khi lợi nhuận sau thuế lao dốc, chuyển từ dương sang âm.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận lỗ tới gần 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn xấp xỉ 95 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2024, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 3,24 lần lên 3,27 lần, tương ứng với nợ phải trả ở mức 6.320,9 tỷ đồng. Trong đó, Helios đang sở hữu danh mục trái phiếu trị giá 4.500 tỷ đồng.
Helios là Tổng Đại lý của Dự án King Crown Infinity do BCG Land là đơn vị phát triển dự án.
Về mối liên hệ, Helios là doanh nghiệp có liên quan nhất định đến Bamboo Capital (HoSE: BCG), thành lập vào năm 2012. Doanh nghiệp này từng là công ty liên kết của Bamboo Capital với khoản đầu tư có giá trị gốc là 545 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên vào quý I/2023, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios.
Doanh nghiệp này còn được biết đến trên thị trường là Tổng Đại lý của Dự án King Crown Infinity (tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM) do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư và BCG Land là đơn vị phát triển dự án.