Ngày 21/8, TAND Tp.HCM mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, Tp.HCM) về tội Làm nhục người khác và tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Quân kháng cáo nhưng không được giảm án.
Trước đó, Quân bị TAND quận 10 (cũ) tuyên phạt tổng cộng 12 tháng tù giam về hai tội danh nêu trên. Sau khi bị tuyên án sơ thẩm, Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân khai Quân và chị Ngọc C. là vợ chồng. Do thời gian chung sống không hòa thuận nên vợ chồng Quân thuận tình ly hôn từ tháng 4/2024.
Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Quân vẫn thường theo dõi cuộc sống của vợ cũ trên nhiều ứng dụng mạng xã hội.
Một ngày, Quân vào trang Facebook của quán ẩm thực V. (nơi chị C. làm việc), nhìn thấy hình chị C. chụp chung với người khác nên Quân nổi cơn ghen.
Để giải tỏa sự bực tức, Quân gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa Quân với chị C. khi cả hai còn là vợ chồng đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của quán ẩm thực V., và gửi vào tài khoản Zalo của quản lý, nhân viên tại quán ăn này.
Đồng thời, Quân chuyển tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này đến Zalo của chị C..
Không lâu sau, chị C. hẹn Quân ra nói chuyện vì bản thân chị bị xúc phạm, làm nhục. Khoảng 13h ngày 15/02/2024, chị C. nhờ anh P. (đồng nghiệp) chở tới chỗ hẹn gặp Quân.
Tại đây, cả 2 xảy ra cãi vã, chị C. yêu cầu được yên ổn để đi làm nuôi con, nhưng Quân nói không muốn chị C. làm việc ở quán V.. Liền sau đó, Quân lấy chai nước hoa trong giỏ xách của chị C. đập xuống đất, tát vào mặt chị C. rồi lớn tiếng đe dọa.
Bất bình trước sự ngang ngược của Quân, anh P. đã tới khống chế và đưa Quân đến Công an phường 15, quận 10 (cũ), Tp.HCM.
Kiểm tra điện thoại của Quân, công an phát hiện có 7 video quan hệ tình dục giữa Quân và chị C. cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm khác của chị C..
Theo bị cáo Quân, mục đích đăng, gửi hình ảnh, clip nhạy cảm của chị C. là do ghen tuông nên muốn làm nhục để chị C. mất danh dự, mất việc.
Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Quân hối hận. Tại phiên tòa, Quân thừa nhận tội và mong được HĐXX khoan hồng, giảm cho mình một phần hình phạt.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKS cho rằng, hành vi của Quân làm mất trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác nên cần có mức án tương xứng.
Xét hành vi của Quân đủ yếu tố cấu thành tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng như bản án sơ thẩm quy kết.
Việc bị cáo bị tuyên phạt tổng mức án 12 tháng tù về 2 tội danh trên là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới để HĐXX xem xét.
Từ đó, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị HĐXX tòa cùng cấp tuyên bác kháng cáo của bị cáo Quân.
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận quan điểm của đại diện VKS nên đã tuyên bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác, 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Quân. Tổng hợp hình phạt mà Quân phải chấp hành về cả 2 tội danh là 12 tháng tù.