Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Nguyễn Thị Thu Hương
Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
0
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Theo đó, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 6.721,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. 

Các nguồn thu ngoài lãi của ACB cũng cho thấy kết quả khả quan với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,8% so với cùng kỳ lên 745 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng ghi nhận đạt 204 tỷ đồng, trong khi năm trước, hoạt động này khiến ACB lỗ 1 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng, ACB có tổng cộng gần 68.000 tỷ đồng chứng khoán đầu tư, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Trong đó có 45.959 tỷ đồng chứng khoán sẵn sàng để bán và gần 22.041 tỷ đồng chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của ngân hàng cũng ghi nhận khoản lãi tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước lên 196 tỷ đồng. Duy chỉ có lãi thuần từ hoạt động khác giảm mạnh 89% so với năm trước xuống 62 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động khác của ACB tăng mạnh 12 lần so với cùng kỳ năm trước lên gần 110 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng từ 448 tỷ đồng cùng kỳ lên 537 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ACB trong quý IV giảm nhẹ 0,1% xuống còn gần 5.405 tỷ đồng.

Ngân hàng đã gia cố "tấm khiên" ngăn nợ xấu bằng cách tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên mức 512 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, ACB báo lãi trước thuế đạt 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12%; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 3.905 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, ngân hàng đã hoàn thành 22,2% mục tiêu đề ra. 

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của ACB là 727.298 tỷ đồng, tăng thêm 1,18% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 4,7% lên 120.069 tỷ đồng; tiền cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 6,9 lần lên 1.932 tỷ đồng.

Mảng chứng khoán kinh doanh cũng tăng từ 7.177 tỷ đồng lên 7.378 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt gần 506.112 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm trước. Tiền gửi của khách hàng tại ACB là 492.804 tỷ đồng, tăng 2%; tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác của ACB đạt 89.359 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,16% so với năm trước.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ACB tại ngày thời điểm cuối tháng 3/2024 ghi nhận ở mức 7.348 tỷ đồng, tăng 24,8% so với hồi cuối năm 2022.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25,7% lên 1.182 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 36,6% so với năm trước lên 1.433 tỷ đồng; và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 21,4% lên mức 4,733 tỷ đồng. Kéo theo đó là tỉ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ 1,22 % lên 1,47 %.

Tại diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 4/4 vừa qua đã thông qua  kế hoạch năm 2024 với với lợi nhuận trước thuế là 22.000 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 12%, lên 805.000 tỷ đồng.

Huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) dự kiến tăng 11%. Tín dụng dự kiến tăng 14%. Đây là mức tăng trưởng tín dụng mà ACB cho là phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời tuân thủ hạn mức được NHNN cấp.

Cổ tức từ lợi nhuận năm 2023 sẽ chia với tỉ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Vốn điều lệ sẽ tăng lên 45.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2024 CỦA ACB ước đạt 4.900 tỷ đồng

Thứ 5, 04/04/2024 | 19:32
Theo ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám Đốc ACB, tín dụng hợp nhất quý I/2024 của ngân hàng tăng 3,8% so với cuối năm 2023, lên hơn 506.000 tỷ đồng.

ACB dự chia cổ tức tỉ lệ 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 44.000 tỷ đồng

Thứ 5, 14/03/2024 | 15:48
Theo ACB, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết nhằm tăng thêm nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.

Nợ xấu tại ACB tăng mạnh 93% so với cuối năm 2022

Chủ nhật, 28/01/2024 | 16:13
Kết thúc năm 2023, tổng nợ xấu của ACB là 5.887 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp 2,3 lần năm trước lên gần 1.049 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Doanh thu, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank sụt giảm trong quý I/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:23
Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 320 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã thực hiện được 22% mục tiêu đề ra.

Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:38
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

BVBank báo lãi sau thuế quý I/2024 tăng 2,75 lần so với cùng kỳ

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:57
Theo giải trình từ BVBank, lãi sau thuế quý I/2024 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 65%.

Ông Phạm Hồng Hải làm Quyền Tổng Giám đốc OCB

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:57
Ông Phạm Hồng Hải từng người Việt đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong hệ thống ngân hàng HSBC Việt Nam và đảm nhiệm vị trí này trong gần 30 năm.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 7/5: Áp lực chốt lời có thể xảy ra

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
VN-Index có thể tiếp tục tiến lên ngưỡng kháng cự 1.250 điểm. Tuy nhiên áp lực chốt lời có thể xảy ra khi chỉ số ở vùng đã từng bị bán mạnh và thanh khoản vẫn yếu.

4 tháng đầu năm 2024, hoàn thuế GTGT là gần 40.000 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:41
Tổng cục Thuế cho biết, đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng.

TCBS muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:12
Số tiền thu được TCBS sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, hoạt động tự doanh. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 4/5 – 24/5/2024.

Rổ VN30 bứt phá, VN-Index bùng nổ tăng 20 điểm

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:29
Rổ VN30 tiếp tục là trụ đỡ chính của thị trường khi tăng tới 19 điểm, với 28 mã tăng điểm tốt, 1 mã tăng trần là VJC và 2 mã giảm điểm là VRE và HDB.

Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:38
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Bộ GTVT kiểm tra tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:12
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.

Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:38
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Rổ VN30 bứt phá, VN-Index bùng nổ tăng 20 điểm

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:29
Rổ VN30 tiếp tục là trụ đỡ chính của thị trường khi tăng tới 19 điểm, với 28 mã tăng điểm tốt, 1 mã tăng trần là VJC và 2 mã giảm điểm là VRE và HDB.

Lăng kính chứng khoán 6/5: Có nên "xuống tiền" ở thời điểm này?

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:45
Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi nhịp rung lắc điều chỉnh, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và không nên giải ngân ở trạng thái vận động hiện tại.