Lời tố cáo MC Minh Tiệp trên mạng xã hội có được pháp luật thừa nhận?

Lời tố cáo MC Minh Tiệp trên mạng xã hội có được pháp luật thừa nhận?

Nguyễn Thành Nhân

Nguyễn Thành Nhân

Thứ 2, 28/05/2018 20:21

Liên quan vụ một tài khoản facebook tố cáo bị anh rể là MC Minh Tiệp đánh đập trong nhiều năm liền, luật sư Đặng Thành Trí cho rằng hình thức tố cáo qua mạng xã hội chưa được thừa nhận nên sự việc khá phức tạp.

Luật sư Đặng Thành Trí, đoàn Luật sư TP.HCM, văn phòng luật sư Đặng Thành Trí cho biết: “Hiện nay, khi áp dụng luật Tố cáo năm 2011 thì lời tố cáo của nữ sinh Thùy D. (15 tuổi) thông qua mạng xã hội không được thừa nhận là hình thức tố cáo đúng theo quy định. Luật Tố cáo hiện hành chỉ thừa nhận hình thức gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Song, luật sư Trí cũng khẳng định, thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng (mạng xã hội) vẫn có đủ căn cứ để cơ quan chức năng can thiệp. “Cơ quan có thẩm quyền có thể xác định dấu hiệu tội phạm dựa theo thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo hình thức tin báo về tội phạm”, luật sư Trí cho hay.

Với hình thức tố cáo qua mạng xã hội, luật sư Trí cũng nhận định về tính chính xác của lời tố cáo có ảnh hưởng không nhỏ đến các cá nhân, tổ chức bị tố cáo.

Luật sư Đặng Thành Trí nói: “Việc đưa ra thông tin không đúng sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng có thể được xem là hành vi đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân với mức xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu người bị hại làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án về tội Làm nhục người khác hoặc tội Vu khống theo quy định”.

Tuy nhiên, do nữ sinh Thùy D. được xác định chỉ mới 15 tuổi nên “đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân thì chỉ có thể xử lý bằng biện pháp hành chính với hình thức phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản”, luật sư Trí nhận định.

Lời tố cáo MC Minh Tiệp trên mạng xã hội có được pháp luật thừa nhận?

Lời tố cáo của nữ sinh Thùy D. trên mạng xã hội không phù hợp với quy định.

Trong diễn biến khác của sự việc, cục Trẻ em thuộc bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho biết, các cơ quan chức năng của ngành đã tiếp cận với cô bé và đề nghị không tiếp tục khai thác thông tin đời tư của cô bé.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng cục Trẻ em khẳng định, sự việc đang được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy trình của nghề công tác xã hội đối với trẻ em vị thành niên.

Qua câu chuyện này, ông Nam đề nghị các em khi gặp vấn đề liên quan đến nguy cơ bị bạo hành, xâm hại, hãy liên hệ với những cơ quan có chức năng liên quan và các dịch vụ công chính thống như gọi đến Tổng đài 111 hoặc trung tâm Công tác xã hội ở địa bàn.

“Những thông tin thu được từ việc trò chuyện với em về gia đình và những người có liên quan chỉ được sử dụng trong phạm vi và trách nhiệm của họ. Tránh trường hợp thông tin không được kiểm soát và việc đưa thông tin lên mạng xã hội để cầu mong sự trợ giúp vô định nào đó. Điều này có thể gây ra hậu quả đáng tiếc”, ông Đặng Hoa Nam nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.