Lời tri ân của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Mạnh Quốc

Lê Mạnh Quốc

Thứ 4, 31/07/2024 21:02

Chiều 31/7, BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm "Ngoại giao cây tre Việt Nam: Các thành tựu đối ngoại quan trọng thời gian qua góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ các hoạt động sinh hoạt chính trị và tuyên truyền "Khát vọng hùng cường – Sứ mệnh thanh niên" của Đoàn khối và do Đoàn Thành niên Bộ Ngoại giao đăng cai tổ chức.

Lời tri ân của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Trước khi bắt đầu chương trình tọa đàm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc tổ chức tọa đàm là một sáng kiến rất kịp thời của tuổi trẻ Đoàn khối.

Không chỉ là dịp tăng cường trao đổi, nâng cao nhận thức, tọa đàm còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu hơn một khía cạnh quan trọng của ngành đối ngoại, đó là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tiên phong định hình, tư tưởng hóa và triển khai thực tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, tọa đàm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên Đoàn khối, nhất là về khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây cũng là môi trường bổ ích giúp tăng cường sự gắn kết thanh niên giữa các Bộ, ngành, đơn vị trong đoàn khối.

Đặc biệt, chương trình như lời tri ân của thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đối với công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam, người đã có đóng góp to lớn vào việc nâng tầm cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Đất nước.

Lời tri ân của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc.

Trong không khí cởi mở, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương được nghe những chia sẻ, trao đổi từ các diễn giả là các đại sứ, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, và lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, những người đã và đang trực tiếp tham gia vào công tác đối ngoại của đất nước, để hiểu thêm hơn về trường phái đối ngoại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" với gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, một di sản nổi bật của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các diễn giả sau khi phân tích ở nhiều góc độ, đều nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động lớn, phức tạp, khó lường, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn, bước đi chủ động, đột phá, khẳng định bản lĩnh trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẳng định "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay".

Lời tri ân của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Diễn giả tại tọa đàm là các đại sứ, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho rằng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt mà còn là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế. Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với trí tuệ, tầm nhìn và nhãn quan chính trị sâu sắc của mình, Tổng Bí thư không chỉ lãnh đạo, vạch ra những đường lối, chủ trương đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả đường lối của Đảng, tham gia trực tiếp vào các hoạt động đối ngoại cấp cao có tầm định hướng chiến lược.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào việc xây dựng lý luận về ngoại giao Việt Nam, nổi bật là vai trò tiên phong định hình, đúc kết nên trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, với bạn bè quốc tế, đồng chí Tổng Bí thư chính là hiện thân của truyền thống "ngoại giao tâm công" của Việt Nam, thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình người, lẽ phải và đạo lý.

Bằng phong cách giản dị, cởi mở, chân thành, với cách ứng xử ngoại giao chuẩn mực và văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại ấn tượng sâu sắc và giành được cảm tình, sự mến phục lớn của các nhà lãnh đạo, nhân dân, bạn bè quốc tế.

Có thể nói, những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đã đưa đối ngoại Việt Nam lên một tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động.

Lời tri ân của tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Tọa đàm có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương.

Các trao đổi tại chương trình đã giúp thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu sâu hơn về đối ngoại, ngoại giao, nâng cao nhận thức nói chung về công tác đối ngoại của đất nước, hiểu được vai trò của mình trong công cuộc hôi nhập quốc tế của Việt Nam, góp phần thực hiện tốt đường lối Đại hội XIII của Đảng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.