Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật

Thứ 5, 08/10/2026 10:37 GMT+7

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV là kỳ Đại hội của đổi mới, đột phá và phát triển bền vững.

Đại hội của đổi mới, đột phá và phát triển bền vững

Trong 2 ngày 6-7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Về dự Đại hội có 219 đại biểu, đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong cả nước. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và đại diện lãnh đạo một số địa phương tới dự.

Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về kỳ vọng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, Đại hội lần này là kỳ Đại hội của đổi mới, đột phá và phát triển bền vững.

Đại hội cũng xác định 3 đột phá gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của Hội và trong bối cảnh, tình hình của đất nước.

Đột phá đầu tiên đó là nâng cao năng lực tham gia kiến tạo thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Hội sẽ tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng pháp luật đúng mục tiêu mở đường, kiến tạo phát triển.

"Đồng thời, luật gia phải là "cầu nối" đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật và ngay trong quá trình xây dựng pháp luật. Và sau khi luật được thông qua thì đưa pháp luật vào cuộc sống", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nêu rõ.

Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc.

Đột phá thứ hai là, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng mạnh về cơ sở và phát huy giá trị xã hội của pháp luật và người làm công tác pháp luật. Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, trong bối cảnh tình hình mới của đất nước rất cần phải có thay đổi về phương thức hoạt động.

"Trong phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua, chúng tôi đều đặt phương thức hoạt động ở thế chủ động, yêu cầu tất cả các tổ chức Hội, hội viên đều phải tham gia vào các hoạt động của Hội. Và để cụ thể hóa đột phá phương thức hoạt động ấy, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều chỉ tiêu lượng hóa được", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nêu rõ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, Hội Luật gia Việt Nam xác định nguồn lực của Hội lớn nhất chính là hội viên, là trí tuệ của hội viên. Khi phát huy được toàn bộ trí tuệ của hội viên một cách thực chất, hiệu quả thì đây là một sức mạnh rất lớn.

Ba là, đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia Việt nam xác định định hướng hướng về cơ sở, phục vụ người dân, theo quy định của Điều lệ lần này, Hội quyết tâm thành lập các tổ chức Hội ở cấp xã, phường.

Cùng với đó, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cũng cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia Việt Nam cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở. Đặc biệt, Hội cũng sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Bày tỏ kỳ vọng vào Ban Chấp hành khóa XV trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, nâng cao vị thế của Hội trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc tin tưởng mỗi đại biểu khi rời Đại hội sẽ mang theo một nhận thức mới, quyết tâm mới và ý chí phấn đấu, nỗ lực để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Trong văn kiện Đại hội lần này có rất nhiều những định hướng, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể. Và để triển khai các công việc này, các ban tham mưu của Hội Luật gia Việt Nam sẽ có những hướng dẫn cụ thể để cả tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương cùng thống nhất triển khai tổ chức hiệu quả, thống nhất.

Việc triển khai các nhiệm vụ này sẽ được đưa vào các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng trong quá trình tổ chức thực hiện.

"Sau Đại hội, điều quan trọng là phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ban Chấp hành sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc kỳ vọng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa XV, bên cạnh niềm vinh dự được tín nhiệm cũng nhận thức rõ hơn trọng trách của mình; chủ động tham mưu, đề xuất những công việc chung của Ban Chấp hành, góp phần giải quyết các vấn đề của Hội, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Sát cánh cùng doanh nghiệp và người dân

Chia sẻ với Người Đưa Tin về kỳ vọng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, các đại biểu tham dự Đại hội bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật - Ảnh 3.

Đại biểu, luật gia, luật sư Võ Thị Thanh Duyên.

Đại biểu, luật gia, luật sư Võ Thị Thanh Duyên, Hội Luật gia Tp.Hồ Chí Minh kỳ vọng Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong tham gia xây dựng pháp luật, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và đóng góp vào sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quan tâm đến chuyển đổi số trong công tác pháp luật, đại biểu Thanh Duyên mong các hội viên Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Trong nhiệm kỳ mới, đại biểu, luật gia Nguyễn Phú Hà - Chi Hội phó, Chi hội Luật gia Viện nghiên cứu đào tạo kinh tế tài chính (Hội Luật gia Việt Nam) kỳ vọng Hội luật gia Việt Nam sẽ thực hiện tốt 3 khâu đột phá lớn để chuyển từ tư duy "làm đúng chức năng" sang "tạo ra giá trị thực chất".

Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật - Ảnh 4.

Đại biểu, luật gia Nguyễn Phú Hà.

Đại biểu cho rằng cần chuyển mạnh mẽ sang tư duy kiến tạo phát triển chủ động tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng góp ý tư vấn, phản biện các dự án luật, pháp lệnh và chính sách lớn ngay từ giai đoạn đầu.

"Sát cánh cùng người dân và doanh nghiệp để phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thực thi pháp luật nghiêm minh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN", đại biểu Phú Hà chia sẻ.

Đồng thời, cần hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tại cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý thuận lợi hơn; chuyển đổi cách phổ biến giáo dục pháp luật từ "cái mình có" sang "nói điều dân cần".

Luật gia phải là “cầu nối” đưa những vấn đề của cuộc sống vào pháp luật - Ảnh 5.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ luật gia vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn và tận tụy với trách nhiệm.

Chuẩn hoá công việc, áp dụng phương châm hành động 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" trong mọi kế hoạch công tác.

Đồng thời, tăng cường hội nhập quốc tế và đối ngoại nhân dân về pháp luật để bảo vệ lợi ích quốc gia trên các diễn đàn pháp lý quốc tế.

Với truyền thống vẻ vang hơn 71 năm hình thành và phát triển; với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển"; các đại biểu tin tưởng Hội Luật gia Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Bích - Hữu Thắng - Đặng Thuỷ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.