Lương hưu: Doanh nhân 100 triệu, cô giáo 1 triệu 3

Lương hưu: Doanh nhân 100 triệu, cô giáo 1 triệu 3

Ngô Thị Hồng Duyên

Ngô Thị Hồng Duyên

Thứ 4, 01/11/2017 09:09

Dư luận chưa hết "sốc" bởi thông tin một giáo viên sau 37 năm cống hiến khi cầm quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng thì lại được phen xôn xao trước thông tin một người đàn ông có mức lương hưu hơn 100 triệu/tháng.

Thông tin trên Vietnamnet, bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách xã hội (BHXH VN) hôm nay cho biết, mức lương hưu cao nhất cả nước không phải thuộc về lực lượng vũ trang mà thuộc về 1 người đàn ông ở TP.HCM.

Người đàn ông này trước đây làm việc cho DN nước ngoài có thời gian đóng BHXH chỉ 22 năm 3 tháng và tỷ lệ hưởng 62%.

Khi về hưu vào tháng 4/2015, người đàn ông này có lương hưu 87 triệu đồng/tháng. Sau 2 lần điều chỉnh lương hưu, hiện nay con số này là hơn 100 triệu.

Bà Hiền cũng cho biết thêm, mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng của giáo viên mầm non chưa phải là mức thấp nhất. Mức thấp nhất thuộc về khối văn xã không chuyên trách.

Hiện nay cán bộ xã không chuyên trách mức đóng BHXH trên lương cơ sở. Nếu thời gian đóng BHXH tối thiểu chỉ 20 năm và nghỉ hưu trong năm thì chỉ được hưởng lương hưu chưa đầy 55% mức lương cơ sở, hoặc năm sau nữa chỉ giao động từ 55-60% mức lương cơ sở.

Dân sinh - Lương hưu: Doanh nhân 100 triệu, cô giáo 1 triệu 3

Cô Lan khóc không thành tiếng khi nhận quyết định với mức lương ít ỏi. Ảnh: Zing

Cách đây vài ngày, câu chuyện cô giáo Trương Thị Lan (Trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) khóc không thành tiếng khi cầm quyết định nghỉ hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng đang nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của cô Thu Hà trên trang facebook cá nhân, Hiệu trưởng trường mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), cô Trương Thị Lan vừa có quyết định nghỉ hưu vào tháng 9/2017.

Cô Lan vào ngành ngày 5/9/1980, có 37 năm cống hiến, phục vụ trong bậc học mầm non, 22 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), hệ số lương đến ngày nghỉ hưu là 3,46, nhưng đến ngày nghỉ hưu, được hưởng số tiền lương hàng tháng theo BHXH là 1.286 nghìn đồng và được Nhà nước bù thêm cho 32.000 đồng để đủ 1,3 triệu.

Theo cô Lan, cô đi dạy kể từ năm 1980. Sau 6 năm công tác, cô được cử đi học nghiệp vụ 9 tháng ở Cao đẳng sư phạm miền xuôi Nghệ Tĩnh. 2 năm sau, cô nhận được quyết định học trung cấp mầm non hệ vừa học vừa làm.

Năm 1995, lương giáo viên mầm non của cô là 450.000 đồng. Đến năm 2003, bắt buộc các giáo viên phải đóng BHXH nên để đảm bảo quyền lợi của giáo viên, phía bảo hiểm đã có chính sách đóng bù 8 năm (1995 – 2003).

Từ năm 2014, cô Lan chính thức vào biên chế. Lương của cô tính theo hệ số 3,46 (mỗi tháng hơn 5 triệu). Thế nhưng, đến khoảng tháng 9 vừa rồi, khi nhận quyết định về hưu với mức lương 1,3 triệu đồng làm cô bất ngờ.

Được biết, cô Lan có 4 người con nhưng đều không có công việc ổn định. Chồng cô đi bộ đội nhưng không có chế độ gì.

Thực tế thì cô giáo Trương Thị Lan được hưởng lương hưu là 1.262.158 đồng. Căn cứ theo Nghị quyết năm 2015 của Quốc hội, tất cả người lao động tham gia BHXH bắt buộc, khi về hưu, nếu lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì phải bù cho bằng lương cơ sở.

Nên cô giáo Trương Thị Lan đã được bù thêm 37.000 đồng mới được hưởng mức lương 1,3 triệu đồng/tháng. Theo thống kê, năm 2017 có hơn 3.000 người lao động nhận mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chỉ những lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mới được bù bằng lương cơ sở. Những trường hợp không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc như cán bộ cấp xã không chuyên trách, hiện cũng đang đóng BHXH ở mức thấp, chỉ ngang với mức lương tối thiểu vùng chắc chắn sẽ nhận mức lương hưu thấp hơn 1,3 triệu đồng/tháng.

Trả lời trên báo Người Lao Động, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng trường hợp lương hưu quá thấp như cô giáo Trương Thị Lan là thực trạng phổ biến. "Con số cụ thể đang thống kê nhưng theo tôi, số lượng này không ít, nhất là các giáo viên mầm non. Thực tế lương khởi điểm của các thầy cô rất thấp do chế độ, chính sách chưa bảo đảm. Đây là những vấn đề cần ưu tiên chỉnh sửa" - ông Phùng Xuân Nhạ nói.

Trước đó, báo VnExpress cũng đăng tải thông tin, cả trăm giáo viên mầm non ở Thanh Hóa có từ 20 đến 40 năm công tác, khi về hưu được nhận lương trên dưới 500.000 đồng. Cầm trên tay đồng lương còm cõi, có người đã bật khóc.

An Yên (t/h)

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.