Ngày 30/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 131.000 hành khách/ngày (tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại 120.000 khách/ngày).
Theo thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng chuyến bay dự kiến trung bình một ngày khoảng 730 chuyến bay, tăng khoảng 17% so với lịch bay cao điểm Tết Dương lịch 2025. Hai ngày cao điểm nhất 01/01/2026 và 04/01/2026 dự kiến 135.000 khách.

Dự kiến Tết Dương lịch, Tp.HCM sẽ đón hơn 130 nghìn lượt khách đến/đi/ngày.
Báo cáo dự kiến trên tổng số đăng ký các chuyến bay của nhiều hãng hàng không nội địa và quốc tế ghi nhận. Tổng số chuyến bay của tất cả các hãng đi và đến Tân Sơn Nhất trung bình một ngày có 760 chuyến bay đi và đến (450 chuyến bay nội địa và 310 chuyến bay quốc tế) tăng khoảng 06% so với lịch bay hiện tại (720 chuyến/ngày), tăng khoảng 12% so với lịch bay cao điểm Tết Dương lịch 2025.
Tập trung tăng tại các đường bay nội địa. 2 ngày cao điểm nhất vào ngày 01/01/2026 và ngày 04/01/2026 dự kiến 786 chuyến bay.
Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp thực hiện với các hãng hàng không, các đơn vị hoạt động tại Cảng hoàn tất công tác chuyển đổi các chuyến bay nội địa của các Hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Paciffic Airlines, Vasco, Bamboo Ariways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại Nhà ga hành khách T1.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp Tết Dương lịch 2026; Phối hợp kịp thời với các đơn vị trong công tác triển khai phương án khai thác, cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.
Ngoài ra, luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS, hiển thị tất cả các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3 nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin cho hành khách, đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời; Đảm bảo quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga hành khách T1, T2 và T3.

Hiện nay, các thủ tục tại sân bay gần như đã trực tuyến, thông qua các app. Khách hàng cần lưu ý để sử dụng một cách thuận tiện nhất.
Bên cạnh đó, Sân bay Tân Sơn nhất cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí lại và lắp đặt bảng đầu cọc nhận biết line Boarding Bio tại gate nhà ga T3 đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng tầm hiệu quả, mang lại sự tiện lợi tối đa cho hành khách.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.
Sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng.

Hành khách cần lưu ý lịch trình, thông báo từ hãng về các chuyến bay.
Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm khí tượng hàng không nhằm tăng cường hiệu quả công tác quan trắc và dự báo khí tượng hàng không, trên cơ sở đó Cảng chủ động thông báo kịp thời về diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến hoạt động bay đặc biệt diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi để có phương án điều hành bay và khai thác bay hợp lý.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, điều hành và trực AOCC đầy đủ, đúng thành phần, nhằm bảo đảm phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp có thể phát sinh tại nhà ga và khu hoạt động bay.
Đồng thời, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, chủ động tìm hiểu và tuân thủ các quy định của hãng hàng không liên quan đến điều kiện vận chuyển hành khách và hành lý.
Hành khách không mang theo các vật dụng bị cấm theo quy định của ngành hàng không; cần gắn thẻ tên, ghi rõ họ tên, số điện thoại hoặc các dấu hiệu nhận biết trên hành lý, thùng xốp, thùng carton để thuận tiện trong quá trình nhận lại, tránh thất lạc hoặc bị nhầm lẫn.
Để hạn chế nguy cơ chậm chuyến do ùn tắc giao thông hoặc quá tải cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ cao điểm, hành khách được khuyến nghị có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 giờ đối với các chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với các chuyến bay quốc tế.
Cảng cũng khuyến khích hành khách sử dụng hình thức làm thủ tục trực tuyến (web check-in) hoặc tự làm thủ tục tại các kiosk của hãng hàng không trong nhà ga nhằm giảm thời gian xếp hàng tại quầy check-in.
Bên cạnh đó, hành khách nên ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay cho phương tiện cá nhân, hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực lên khu vực sân đỗ ô tô và nhà ga, góp phần bảo đảm luồng di chuyển thông thoáng, an toàn.
Phùng Sơn