Ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Tư, nhắc lại phát biểu tương tự với các phóng viên một ngày trước đó, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa hoàn toàn eo biển tiếp tục đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên chuyên cơ Không lực một để đến Washington, DC. (Ảnh: AFP qua Aljazeera)
"Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó!", ông Trump nói.
Ông tiếp tục tuyên bố rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ tiến hành "đang được mọi người gọi là 'Bức tường thép', và Iran không thể làm gì được".
"Iran chỉ nói mà không hành động,…", ông Trump nói, kết thúc thông điệp bằng câu: "Tạ ơn Allah!"
Bất chấp tuyên bố trên, Iran vẫn tiếp tục khẳng định ảnh hưởng của mình đối với eo biển khi tiến hành các cuộc đàm phán với Oman về việc quản lý tuyến đường thủy này trong tương lai. Các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn với Mỹ phần lớn đã bị đình lại trong lúc Iran và Oman tiến hành đàm phán, vốn không có sự tham gia của Washington.
Iran tuyên bố sẽ không cho phép hoạt động giao thông qua eo biển trở lại hoàn toàn cho đến khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ, các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ và tài sản của Iran được giải phóng.
Mặc dù tàu thuyền vẫn có thể đi qua eo biển nhưng chúng phải đối mặt với nhiều trở ngại và các mối đe dọa gia tăng. Điều đó khiến lưu lượng giao thông giảm mạnh.
Hãng tin Reuters đưa tin chỉ có 8 tàu đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Ba, thấp hơn rất nhiều so với mức 130-140 tàu trước xung đột. Theo dữ liệu của nền tảng phân tích thương mại Kpler, con số này cũng giảm so với mức trung bình khoảng 12 tàu trong 10 ngày trước đó.
Mỹ và Israel phát động cuộc xung đột với Iran vào ngày 28/2. Mỹ và Iran đã ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột vào tháng 6, nhưng thỏa thuận tan vỡ vào giữa tháng 7 khi cả hai bên nối lại các cuộc tấn công.
Trong những ngày gần đây, giao tranh giữa Mỹ và Israel với Iran chủ yếu diễn ra ở mức độ hạn chế, với các sự cố xảy ra rải rác. Trong đó có vụ một trực thăng quân sự của Hải quân Mỹ tấn công một tàu chở hàng treo cờ Panama hôm thứ Ba.
Lực lượng Houthi tại Yemen cũng đã mở một mặt trận mới trong cuộc xung đột, với các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Bab al-Mandab. Sáu người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Houthi nhằm vào một tàu do Ai Cập sở hữu hôm thứ Ba, đánh dấu những trường hợp tử vong đầu tiên trong một cuộc tấn công kiểu này.
Nỗ lực hòa bình đình trệ
Phát biểu hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, Islamabad đang nỗ lực "đưa hai bên vào bàn đàm phán" và ngăn chặn những nỗ lực làm suy yếu tiến trình hòa bình.
Ông cho biết thêm, Phó Thủ tướng kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan đã hội đàm với các quan chức Iran, Saudi Arabia và Kuwait vào ngày 10/8, đồng thời Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cũng đang thăm Tehran.
Bất chấp việc không đạt được tiến triển, chính quyền Trump liên tục phát tín hiệu về mong muốn tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột, vốn vẫn không được lòng công chúng Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Thế Hải (Theo Aljazeera, AA)
