Ngày 26/2, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế Tp.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, UBND Tp.Đà Lạt vừa có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an Tp.Đà Lạt cắm biển cấm xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương từ ngày 25/2.
Cụ thể, Phòng Kinh tế Đà Lạt chủ trì cuộc họp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa Thông tin và đại diện UBND các phường 1, 8 và 10 (Tp.Đà Lạt) liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa kéo tại hồ Xuân Hương không đúng quy định của pháp luật vì: không đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá, không hạch toán thu chi, không đóng thuế cho cơ quan nhà nước…
Du khách trải nghiệm xe ngựa quanh hồ Xuân Hương khi đến Đà Lạt.
Hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông; trên xe chở nhiều người nhưng chưa có giải pháp cảnh báo an toàn giao thông, dàn hàng dọc khi tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác.
Mặt khác, xe ngựa gây ra tình trạng phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực; người dân thường xuyên khiếu nại liên quan đến bến đỗ tại đường Cách Mạng Tháng Tám.
Do đó, việc chấm dứt hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa tại hồ Xuân Hương là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương.
Theo Phòng Kinh tế Tp.Đà Lạt, hiện tại quanh KDL hồ Xuân Hương có khoảng 30 xe ngựa hoạt động tự phát, có 1 người đại diện chung cho 30 xe ngựa là ông Nguyễn Viết Đông (ngụ đường Bùi Thị Xuân, P.8, Tp.Đà Lạt).
Các chủ ngựa thu tiền theo thỏa thuận với hành khách, giá thu từ 80.000 - 100.000đồng/người. Giá vận chuyển không được niêm yết, không hạch toán thu chi, không thực hiện đăng ký kinh doanh, không đóng thuế cho cơ quan nhà nước…
UBND Tp.Đà Lạt giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành quy hoạch bến bãi, hướng tuyến hoạt động của dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe ngựa để chuyển về đường quanh hồ Tuyền Lâm, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn loại hình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để quản lý theo đúng quy định của pháp luật khi chuyển địa điểm hoạt động.
Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ điện hiện đang chở du khách tham quan ở một số tuyến đường thuộc Tp.Đà Lạt sẽ phải ngừng hoạt động từ sau ngày 15/2/2025.
Hoạt động đạp Pedalo (đạp vịt) ngắm cảnh, thư giãn trên thắng cảnh hồ Xuân Hương mang tính biểu tượng của du lịch Đà Lạt tồn tại suốt 30 năm qua, nay phải dừng hoạt động.
Dịch vụ đạp vịt tại hồ Tuyền Lâm cũng đã ngưng hoạt động trước đó.