Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga sẽ tạm dừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Armenia để thực hiện bảo trì cơ sở hạ tầng đường ống theo kế hoạch.
Thông tin này được Gazprom Armenia, công ty con của tập đoàn Nga tại khu vực, công bố vào ngày 14/9.
Theo đó, đường ống Bắc Caucasus-Transcaucasia – chạy từ miền Nam nước Nga qua Gruzia (Georgia) để cung cấp khí đốt cho Armenia – sẽ ngừng hoạt động vào ngày 15/9. Công tác bảo trì dự kiến kéo dài đến ngày 25/9.
Gazprom Armenia khẳng định sự gián đoạn này sẽ không ảnh hưởng đến độ ổn định của nguồn cung khí đốt cho người tiêu dùng tại Armenia. Khách hàng sẽ nhận được khí đốt từ nguồn dự trữ trong nước và lượng nhập khẩu bổ sung từ Iran trong thời gian bảo trì.
"Trong thời gian này, nguồn cung khí đốt ổn định và không bị gián đoạn cho người tiêu dùng sẽ được duy trì mà không có hạn chế nào, nhờ vào nguồn dự trữ nội địa và lượng khí đốt tự nhiên bổ sung được cung cấp từ Iran", công ty cho hay.
Công việc sửa chữa tương tự cũng đã diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Điều này là một phần trong quy trình bảo trì và sửa chữa định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống vận chuyển khí đốt hoạt động ổn định.

Công ty con của tập đoàn Gazprom ở Armenia khẳng định sự gián đoạn này sẽ không ảnh hưởng đến độ ổn định của nguồn cung khí đốt cho người tiêu dùng tại quốc gia Nam Caucasus. Ảnh: JAM News
Theo hãng tin Interfax, Nga đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí đốt cho Armenia trong năm 2025, chiếm 82% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia Nam Caucasus này. Moscow áp dụng mức giá ưu đãi 177,5 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt đối với Yerevan theo một thỏa thuận song phương sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Theo trang Moscow Times, việc tạm đóng đường ống dẫn khí đốt diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng vì nhiều vấn đề, đặc biệt là định hướng châu Âu của Yerevan.
Moscow kiên quyết yêu cầu Armenia phải tổ chức trưng cầu dân ý về việc liệu có nên theo đuổi hội nhập sâu hơn vào Liên minh châu Âu (EU) hay tiếp tục là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn dắt.
Tháng trước, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết đất nước ông có thể bắt đầu quy trình chính thức xin gia nhập EU "trong tương lai gần". Ông cho biết, sau khi nộp đơn, Armenia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU.
Tuần trước, ông Pashinyan cho biết Armenia đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế cho khí đốt Nga.
"Giá khí đốt tại Armenia không hề rẻ. So với các quốc gia khác, Armenia ghi nhận mức chênh lệch giá lớn nhất từ biên giới đến tay người tiêu dùng. Gazprom Armenia đang thu về lợi nhuận lớn, và đây cũng là thực tế cần được lưu ý", ông Pashinyan nói.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố rằng Nga có thể cung cấp khí đốt cho Armenia với mức giá ưu đãi dựa trên cơ sở thị trường nếu Yerevan quyết định rời khỏi EAEU.
Minh Đức (Theo Anadolu, Moscow Times)