Lý do Israel không ngần ngại nhận trách nhiệm vụ tấn công Syria

Lý do Israel không ngần ngại nhận trách nhiệm vụ tấn công Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 22/01/2019 | 14:55
0
Giáo sư Efraim Inbar, chủ tịch Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem, nói với tờ Arutz Sheva hôm 21/1 rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria cũng như việc nước này ngừng chính sách mơ hồ về hành động ở Syria là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới Tehran.

Israel quyết tâm ngăn chặn Iran thiết lập hiện diện quân sự tại Syria. Chúng tôi muốn chặn đứng việc thành lập các căn cứ cung cấp tên lửa và việc xây dựng thêm nhiều căn cứ khác làm gia tăng ảnh hưởng của Iran trên đất Syria. Israel đã rút ra bài học từ Liban khi Iran cung cấp vũ trang cho lực lượng Hezbollah với hàng ngàn tên lửa. Hôm nay chúng tôi muốn ngăn chặn một tình huống tương tự ở phía Nam Syria”, ông Inbar nói.

Quân sự - Lý do Israel không ngần ngại nhận trách nhiệm vụ tấn công Syria

Ảnh minh họa.

Vụ bắn tên lửa nhằm vào cao nguyên Golan phía Bắc Israel là một nỗ lực của Iran nhằm ngăn chặn Israel, theo Inbar. “Họ đang cố gắng trả đũa trước hoạt động quân sự của chúng tôi và cuộc chiến của Lực lượng Phòng vệ Israel chống lại việc thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria, nhưng nó sẽ không thể ngăn cản Israel”, chuyên gia nói.

Giáo sư Inbar tuyên bố rằng bất chấp sự hiện diện của Nga trong khu vực, Israel sẽ tiếp tục hành động chống lại Iran.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria đã kiềm chế Israel, chúng tôi không hoạt động trên không phận Syria mà chỉ hành động từ bên ngoài. Israel không hứng thú với việc đụng độ với lực lượng Nga, nhưng Israel sẽ tiếp tục hành động vì đây là an ninh của chúng tôi”.

“Chúng tôi đứng ra nhận trách nhiệm đối với các cuộc tấn công ở Syria để truyền tải thông điệp về việc cam kết tiếp tục hoạt động này. Nó cũng có thể liên quan tới việc Mỹ rút các lực lượng khỏi Syria”, ông giải thích.

Giáo sư Inbar bày tỏ hy vọng rằng các hoạt động của Israel ở Syria sẽ đạt được kết quả mong muốn. "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm giảm sự hiện diện của Iran ở Syria. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc này, họ đang muốn tạo hành lang đến Địa Trung Hải và biến Syria thành căn cứ của mình. Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra”.

Trước đó, hôm 20/1, truyền thông Syria khẳng định hệ thống phòng không đã đẩy lùi cuộc không kích của Israel gần sân bay quốc tế Damascus. Truyền hình nước này cũng cho biết lực lượng phòng không Syria đã “ngăn chặn” cuộc tấn công thành công. Theo đó, Israel đã dùng 6 tên lửa tấn công vào khu vực gần sân bay quốc tế Damascus trong đó, 5 tên lửa bị bắn hạ và 1 tên lửa rơi vào vùng đất trống.

Sau đó ít giờ, quân đội Israel đã khẳng định lực lượng quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu quân đội Iran ở Syria. “Chúng tôi bắt đầu không kích các mục tiêu của Iran ở lãnh thổ Syria”, tuyên bố có đoạn. “Chúng tôi cảnh báo về việc lực lượng quân đội Syria đang nỗ lực gây tổn hại đến lực lượng hay lãnh thổ Israel”.

Gần đây, Israel luôn kiềm chế việc thừa nhận công khai các hoạt động quân sự, các cuộc tấn công vào Syria, nhằm tránh dính líu đến cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông.

Xem thêm: Israel bất ngờ công bố video bắn phá hệ thống phòng không Syria

Tình hình Syria: Nga tăng tốc không kích ở Hama và Idlib

Thứ 3, 22/01/2019 | 11:54
Hôm qua 21/1, Nga đã đẩy mạnh chiến dịch không kích tại các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở tỉnh Hama và Idlib, nơi Moscow và Ankara đã đồng ý thiết lập và duy trì vùng đệm vào tháng 9/2018, các phóng viên địa phương cho hay.

Đứng giữa ngã tư đường, ông Erdogan muốn một sự "đánh đổi" với ông Putin ở Syria?

Thứ 3, 22/01/2019 | 08:00
Giữa những lựa chọn phức tạp, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ từ bỏ khu vực Idlib để tìm kiếm một sự cho phép của Nga và Syria trong việc áp chế người Kurd.

Tuyên bố sốc của Iran về cuộc chiến “hủy diệt” sau khi bị Israel tấn công ở Syria

Thứ 2, 21/01/2019 | 20:00
Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến quyết định với Israel và “điều này sẽ mang đến dấu chấm hết cho các cuộc không kích của lực lượng quân đội Israel vào Syria”, người đứng đầu lực lượng phòng vệ Iran cho hay.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:00
Sáng 5/5, Ban chỉ đạo TW kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chủ trì chỉ đạo, kiểm tra buổi Tổng duyệt.

Mây dông đang kéo tới, cảnh báo Hà Nội mưa rất to

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:40
Tối 5/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông, lốc, sét khu vực Hà Nội.