Không khí lạnh miền Bắc
Ngày 9/2, rét đậm, rét hại vẫn tiếp tục ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì ở mức 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, vùng núi 11-13 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 14-16 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình ngày 13-15 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế nhiệt độ trung bình ngày 17-19 độ C.
Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 9/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc trời rét đậm; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.
Tây Nguyên
Có mây, có mưa rải rác vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.
Nam Bộ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.
Dự báo thời tiết trong tháng 2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Đáng chú ý, trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối thời kỳ dự báo và gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Miền Bắc đón thêm không khí lạnh mạnh giữa tuần sau
Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 12 - 16/2, khu vực nam Sơn La, Hòa Bình và Đông Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mới khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 8 - 9/2, khu vực từ nam Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và giông, vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.
Sau ngày 10/2, miền Bắc ấm dần lên, nền nhiệt tăng khoảng 5 - 6 độ C. Đến ngày 12/2, khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, trời chuyển mưa rét. Cụ thể, từ ngày 12 - 16/2, khu vực nam Sơn La, Hòa Bình và Đông Bắc bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ từ ngày 13/2, sáng và đêm trời rét; riêng Nam Trung bộ từ đêm 10 - 14/2 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Trúc Chi (t/h)