Miền Bắc sắp đón không khí lạnh diễn biến "lạ thường" kèm mưa rất to

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh diễn biến "lạ thường" kèm mưa rất to

Thứ 6, 20/09/2024 12:00

Hiện Bắc và Trung Trung Bộ còn mưa lớn do hoàn lưu bão số 4. Tây Nguyên, Nam Bộ giảm mưa. Dự báo miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa to, tâm điểm "dồn dập" nơi nào?

Sau bão số 4, cảnh báo mưa to tiếp diễn nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (20/9), ở khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 08h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Minh Hóa (Quảng Bình) 308.6mm, Thọ Điền (Hà Tĩnh) 210.2mm, Trung Hải (Quảng Trị) 137.6mm, …

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Ngày và đêm 20/9, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực Thanh Hóa và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh diễn biến "lạ thường" kèm mưa rất to- Ảnh 1.

Thời tiết những ngày gần đây, miền Bắc và miền Trung đón mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa.

Ngày và đêm 21/9, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngoài ra, trong chiều và đêm 20/9 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hoà Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối ngày 20/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 22/9, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. 

Theo đó, ngày 20-22/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 23-29/9, những khu vực trên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Nam Trung Bộ, từ 20-29/9, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 20-22/9 vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3; từ 23 trở đi đến cuối tháng phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 24-27 độ, trời khá dịu mát.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa to

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới (20-29/9), thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt.

Dự báo từ 20-22/9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 23-29/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh diễn biến "lạ thường" kèm mưa rất to- Ảnh 2.

Sau đợt mưa bão kỷ kỷ lục, miền Bắc sắp đón không khí lạnh nhẹ. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 tới và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/2025.

Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024 đến tháng 2/2025. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ.

Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9-10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C; tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đặc biệt, hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024 (tương đương so với trung bình nhiều năm); trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc; cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo bão có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể dự báo từ tháng 9-11/2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 5,9 cơn), trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 2,9 cơn) và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam. Đề phòng khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Biển Đông.

Cảnh báo gió lớn và mưa dông trên biển

Ở Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phú Quý có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

- Ngày và đêm 21/9 vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

- Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.