Không khí lạnh tràn về dịp Tết Dương lịch 2026?
Dự báo thời tiết 28/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục duy trì ảnh hưởng, tác động đến thời tiết trên phạm vi cả nước. Trong đó, miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm trên diện rộng.
Theo dự báo thời tiết trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Từ đêm 1-4/1/2026, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Ở Nam Bộ, từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C.
Dự báo khoảng ngày 4-8/1, không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn xuống phía Nam và có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Không loại trừ khả năng sóng lạnh có khả năng gây ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc và rét sâu lan rộng về phía Nam.
Dự báo xu thế không khí lạnh và diễn biến mưa rét trong 3 tháng tới
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo xu thế thời tiết thời hạn mùa (từ tháng 1 - tháng 6/2026).
Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 1 - 3/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ tháng 1.2026 phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Từ tháng 4 - 6/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Đáng chú ý ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động trong 3 tháng đầu năm 2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.
"Tuy nhiên không khí lạnh trong thời kỳ chính đông vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây ra nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá", ông Hòa khuyến cáo.

Miền Bắc được dự báo đón không khí lạnh vào Tết Dương lịch. Ảnh minh họa.
Theo vị chuyên gia khí tượng, cùng với hoạt động của gió mùa đông bắc, từ khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xuất hiện nhiều tại các tỉnh/thành phố tại miền Bắc (tương đương so với trung bình nhiều năm).
Từ tháng 4/2026, không khí lạnh tiếp tục còn có khả năng hoạt động tuy nhiên có xu hướng suy giảm dần về cường độ và tần suất.
Trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày/đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.
Về hiện tượng nắng nóng, ở khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 - đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ. Sau đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương trung bình nhiều năm). Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.
Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4/2026. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng diện rộng trong tháng 4/2026 sau đó giảm dần về cường độ.
"Khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tăng dần trên cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, vào khoảng tháng 4 và tháng 5/2026", ông Hòa cho biết về xu thế mưa.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/12
Tp.Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-29 độ.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 21-24 độ, miền Tây 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.
Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Trúc Chi (t/h Lao Động, Thanh Niên)
