Ngày 23/6, tỉnh Bình Phước triển khai đồng loạt vận hành thử nghiệm hoạt động tổ chức của các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã mới tại 40 xã, phường từ ngày 23/6 – 27/6/2025 của tỉnh Bình Phước (Cũ).
Đây là bước đi đầu tiên rất cần thiết nhằm kiểm tra khả năng vận hành của bộ máy cấp xã mới trước khi chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Kết quả cho thấy, hoạt động thử nghiệm diễn ra nhịp nhàng, ổn định.
Đưa chính quyền đến gần dân
Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại xã Nghĩa Trung (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính cũ là xã Đức Liễu, xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Trung, Ban Chấp hành Đảng bộ xã vừa tổ chức hội nghị lần thứ nhất, thông qua quy chế làm việc và nghị quyết lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Rất đông người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới).
Bà Võ Thị Anh Đào, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung mới cho biết: "Chúng tôi thống nhất cao các nội dung hành động trọng tâm, sớm đưa tổ chức đảng và chính quyền đi vào ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao".
Tại trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới), được sáp nhập bởi thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết và xã Minh Hưng của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ) tiếp đón hàng chục công dân đến làm thủ tục hành chính (TTHC).
Các công chức nhiệt tình, chu đáo hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục và xử lý hồ sơ một cách nhanh gọn.

Bà Võ Thị Anh Đào, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung phát biểu tại buổi lễ công bố: Việc vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công.
Chỉ sau gần 10 phút làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, bà Trần Mỹ Cẩm Hương (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) đã được trả kết quả.
Bà Hương chia sẻ: "Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện trên phần mềm, lại có cán bộ hướng dẫn nên tôi làm thủ tục rất nhanh, không vướng mắc".

Cán bộ tại trung tâm đang hướng dẫn người dân một cách tận tình, chu đáo
Ông Nguyễn Huỳnh Khánh Quốc, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Đăng, cán bộ dự kiến làm việc tại xã Bù Đăng (mới) cho biết: "Nhiều thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền của cấp huyện được chuyển về cấp xã, nên chúng tôi đang nỗ lực cập nhật đầy đủ lên phần mềm. Chúng tôi cũng được tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý nên giải quyết công việc khá trơn tru".
Bà Trần Thị Hồng, người dân xã Nghĩa Trung (mới) chia sẻ: "Sau khi sáp nhập, tôi kỳ vọng bộ máy chính quyền phường mới sẽ xử lý công việc nhanh chóng, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Nhất là trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính trước đây cấp huyện giải quyết, nay được đưa về xã, thì càng cần cán bộ có năng lực, trách nhiệm để phục vụ tốt hơn cho dân".

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (cũ) xuống tận nơi để cùng cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng hướng dẫn người dân đăng nhập trên cổng thông tin hành chính công.
Còn ông Trương Thanh Vinh, người dân xã Bù Đăng (mới) kỳ vọng chính quyền xã mới bắt nhịp nhanh, giải quyết thủ tục, hồ sơ nhanh gọn, gần dân, sát dân, làm tốt từ những việc nhỏ nhất để tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân.
Vận hành thử nghiệm trơn tru
Theo đánh giá ban đầu, công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm khá chu đáo; quá trình vận hành thử nghiệm thí điểm cơ bản bài bản, thể hiện được năng lực điều hành của cán bộ ở từng vị trí. Các thành viên tham gia vận hành thử nghiệm thí điểm đều có tinh thần làm việc tập trung, khẩn trương, chính xác, cầu thị…
Tuy nhiên, quá trình vận hành thử nghiệm cũng cho thấy một số điểm cần lưu ý. Điển hình như có nơi còn bị trục trặc về trang thiết bị, hệ thống âm thanh phục vụ phiên họp; công tác điều hành phiên họp có lúc còn lúng túng; hệ thống phần mềm cần tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện…

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Vũ Lương và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (cũ) Nguyễn Thanh Tùng kiểm tra hoạt động của trung tâm.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng (cũ) cho biết: "Qua theo dõi vận hành thử nghiệm tại các xã (mới) trên địa bàn huyện, chúng tôi sẽ tiếp thu để vận hành thử nghiệm tại địa phương để chuẩn bị tốt nhất cho việc đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7.
Điều chúng tôi lo lắng nhất là cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đồng bộ, rồi là việc một số việc trước đây do cấp tỉnh và cấp huyện đảm nhiệm, bây giờ đưa về cấp xã, anh em còn một chút lúng túng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân".
Sắp tới, sẽ có nhiều TTHC cấp tỉnh, cấp huyện chuyển giao cho cấp xã. Để có thể hoàn thành tốt công việc, bà Đào Thị Quế, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết dự kiến được bố trí về làm việc tại xã Bù Đăng (mới) cho biết: "Tôi sẽ cố gắng học hỏi, nghiên cứu, cập nhật các văn bản, biểu mẫu mới, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục hành chính
Ông Lê Đức Tú – Phó giám đốc, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới) thông tin: 2 ngày trước, trung tâm đã chạy thử phần mềm một cửa điện tử mới nên khi vận hành thử nghiệm, quy trình hoạt động ổn định từ khâu tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, luân chuyển, trình ký, ra kết quả, trả hồ sơ.
Hệ thống đường dây nóng và bộ phận thường trực cấp tỉnh cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ khi trung tâm có vướng mắc nên công chức đều an tâm.
Với tinh thần "4 tại chỗ": tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ nhằm giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và công sức cho người dân và với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng (mới) sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành mô hình tiêu biểu trong cải cách hành chính cấp cơ sở để phục vụ nhân dân tốt nhất.
Trước đó, Ngày 22/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã ký ban hành Công văn số 2421-CV/TU, yêu cầu triển khai đồng loạt việc vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy mới tại 40 xã, phường từ ngày 23-6-2025. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức đưa các đơn vị hành chính mới vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Theo công văn, từ ngày 23 đến 27/6, các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống chính trị theo mô hình mới. Hoạt động này nhằm rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy, đồng thời đánh giá khả năng vận hành, xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Trong đợt này, 5 đơn vị đã từng triển khai thử nghiệm trước đó gồm các phường thuộc thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành, thị xã Bình Long, xã Phước Bình (huyện Phú Riềng) và xã Đa Kia (huyện Bù Gia Mập) sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình, tập trung vào cải tiến quy trình xử lý thủ tục hành chính, làm mẫu cho 35 xã, phường còn lại.
Đối với 35 xã, phường còn lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương triển khai phương án nhân sự, phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm đã phê duyệt. Đồng thời, tổ chức lắp đặt thiết bị, kết nối phần mềm quản lý văn bản, xử lý thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công, trưng dụng tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiếp cận quy trình hành chính mới.