Mở phiên tòa xử “đại án” làm phiếu thử nghiệm giả: 100 bị cáo, hơn 1,1 triệu bút lục

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 6, 16/01/2026 10:15 GMT+7

Vụ án Giả mạo công tác, Đưa hối lộ ngoài sai phạm của các bị cáo tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, thì còn có sự thông đồng của một cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sáng 16/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Giả mạo công tác, Đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mở phiên tòa “đại án” làm phiếu thử nghiệm giả: 100 bị cáo, hơn 1,1 triệu bút lục- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng truy tố 100 bị cáo về các tội danh nêu trên. Trong đó, Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, ngụ Tp.HCM; Chủ tịch HĐTV, nguyên Giám đốc Công ty TNHH khoa học TSL); Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, quê tỉnh Gia Lai; nguyên Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek); Nguyễn Hà Linh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Giả mạo trong công tác và tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố và xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

96 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Giả mạo trong công tác.

Theo ghi nhận, các bị cáo được áp giải đến tòa từ sáng sớm; an ninh phiên tòa cũng được thắt chặt, những người đến tham dự phiên tòa phải có thẻ riêng và được kiểm tra an ninh.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 141 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tòa. Ngoài ra, còn có 141 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo liên quan trong vụ án này.

Do số người tham gia tố tụng lớn nên ngoài khu vực phòng xét xử, tòa còn bố trí khu vực phía ngoài để người liên quan, luật sư ngồi, theo dõi, tham gia phiên tòa qua một màn hình lớn có phát âm thanh.

Mở phiên tòa “đại án” làm phiếu thử nghiệm giả: 100 bị cáo, hơn 1,1 triệu bút lục- Ảnh 3.

Mở phiên tòa “đại án” làm phiếu thử nghiệm giả: 100 bị cáo, hơn 1,1 triệu bút lục- Ảnh 4.

Ngoài khu vực phòng xét xử, tòa còn bố trí khu vực phía ngoài để người liên quan, luật sư ngồi, theo dõi, tham gia phiên tòa.

Vụ án Giả mạo công tác, Đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án xoay quanh việc làm giả hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm nhằm hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm ra thị trường. Các bị cáo tại Công ty TSL và Công ty Avatek bị cáo buộc cấp khống phiếu, không lấy mẫu hoặc không tiến hành thử nghiệm thực tế, chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu của doanh nghiệp; qua đó nhóm bị cáo liên quan thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khoa học TSL) đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, cựu Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek) về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL do Đoàn Hữu Lượng điều hành, đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, bị cáo Phương mở Công ty Avatek và tách ra "làm ăn" riêng. Phương đã chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền trên 83,7 tỷ đồng.

Mở phiên tòa “đại án” làm phiếu thử nghiệm giả: 100 bị cáo, hơn 1,1 triệu bút lục- Ảnh 5.

HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 2 công ty, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) đã đưa cho ông Nguyễn Nam Khánh (cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 3,38 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ các cá nhân có thẩm quyền.

Nhận số tiền trên, Khánh chỉ dùng 920 triệu đồng để chi bồi dưỡng, quà cáp vào các dịp lễ, Tết cho những người có liên quan; còn 2,46 tỷ đồng còn lại bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Phiên tòa sẽ do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh Tòa hình sự TAND Tp.HCM làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 16/1/2026 đến 2/2/2026.

Vụ án Giả mạo công tác, Đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan có số lượng bút lục kỷ lục, với hơn 1,1 triệu bút lục chứa trong 180 thùng hồ sơ, có danh mục tài liệu đã được ghi chú sẵn.

Do số lượng bút lục lớn nên trước đó TAND Tp.HCM đã chuẩn bị phòng riêng để chứa hồ sơ, đồng thời thông báo cho các luật sư có liên quan đến sao chụp, nghiên cứu tài liệu vụ án.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.