Moscow đáp trả sau vụ Estonia bắt tàu dầu có thủy thủ Nga bất thành

Thứ 2, 19/05/2025 10:35

Nga đã bắt giữ một tàu chở dầu vừa rời cảng Estonia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh các tuyến vận chuyển dầu trên biển Baltic.

img

Tàu dầu Green Admire thuộc sở hữu Hy Lạp nhưng treo cờ Liberia. Ảnh: Aegean Shipping.

Bộ Ngoại giao Estonia ngày 19/5 cho biết Nga đã bắt giữ tàu chở dầu Green Admire mang cờ Liberia ngay sau khi tàu này rời cảng Sillamae ở biển Baltic. Con tàu thuộc sở hữu Hy Lạp (một nước thành viên NATO), đang sử dụng một tuyến hàng hải đã được quy định, đi qua lãnh hải Nga. Estonia gia nhập liên minh quân sự NATO vào năm 2004.

"Tàu Green Admire rời cảng Sillamae vào tối ngày 17/5 và đến chiều Chủ nhật thì bị giữ lại gần đảo Hogland của Nga", Bộ Ngoại giao Estonia cho biết. Thông tin từ trang Marine Traffic chuyên theo dõi tàu biển xác nhận lộ trình trên.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, nói rằng vụ việc "rõ ràng có liên quan đến việc chúng tôi bắt đầu gây khó khăn cho hạm đội tàu bóng tối của Nga". "Chúng tôi đã thông báo vụ việc này với các đồng minh NATO", ông Tsahkna nói, cho biết đang chờ phản ứng tiếp theo từ NATO.

Cơ quan Quản lý Giao thông Estonia cho biết, tàu Green Admire chở đầy dầu đá phiến của Estonia, đang trên đường đến Rotterdam, Hà Lan. Theo dữ liệu của LSEG, tàu có sức chứa tối đa khoảng 700.000 thùng dầu và gần như đã nạp đầy hàng.

img

Vị trí đảo Gogland, nơi tàu dầu Green Admire bị Nga bắt giữ. Ảnh: WarTranslated/X.

Thông thường, các tàu rời cảng Sillamae sẽ đi qua một tuyến hàng hải cắt ngang lãnh hải Nga, được thiết lập theo một thỏa thuận ba bên giữa Estonia, Phần Lan và Nga, nhằm tránh các vùng nước nông có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, sau vụ việc này, Cơ quan Quản lý Giao thông Estonia cho biết sẽ hướng dẫn các tàu đi hoàn toàn trong lãnh hải nước mình.

Một quan chức chính phủ Hy Lạp xác nhận rằng tàu Green Admire đã điều hướng vào lãnh hải Nga để tránh vùng nước nông, và sau đó bị phía Nga chặn lại, đưa đến một địa điểm an toàn.

Dữ liệu cho thấy đơn vị vận hành tàu là công ty Aegean Ship Management có trụ sở tại Athens, trong khi một trong các công ty bảo hiểm chính là Skuld, có trụ sở tại Na Uy.

Một quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết: “Do tàu không treo cờ Hy Lạp, nên chúng tôi không có thẩm quyền can thiệp”. “Chúng tôi đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nếu cần, dù chưa nhận được yêu cầu chính thức nào", quan chức này nói thêm.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Estonia huy động tàu hải quân, trực thăng và máy bay nhằm bắt giữ một tàu dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Vụ bắt giữ bất thành khi một chiến đấu cơ Su-35S của Nga can thiệp, buộc hải quân Estonia rút lui.

Đăng Nguyễn - Reuters

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.