Một doanh nghiệp mỹ phẩm bị phạt gần 150 triệu, buộc tiêu hủy loạt sản phẩm

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 3, 30/09/2025 10:12 GMT+7

Hàng loạt sai phạm trong công bố và kinh doanh mỹ phẩm khiến một doanh nghiệp ở Hà Nội phải nộp phạt gần 150 triệu đồng và chấp nhận tiêu hủy nhiều sản phẩm khỏi thị trường.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát Anh Minh. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, địa chỉ kinh doanh tại số 32, ngách 1/48, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106208110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2013, thay đổi lần thứ 8 ngày 30/11/2022. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Nhật Anh – Giám đốc công ty.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Phát Anh Minh đã thực hiện ba hành vi vi phạm hành chính. 

"Đầu tiên, doanh nghiệp kê khai không đúng nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 2 sản phẩm Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear Mint. 

Tiếp đó, công ty thay đổi nội dung đã công bố nhưng không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

Cuối cùng, công ty kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn quy định khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng đối với 25 sản phẩm mỹ phẩm", ông Hùng cho biết.

Một doanh nghiệp mỹ phẩm bị phạt gần 150 triệu, buộc tiêu hủy loạt sản phẩm- Ảnh 1.

Hồi tháng 7/2025 cơ quan chức năng đã thu hồi lô Kem đánh răng Aquafresh Soft Mint (số tiếp nhận 264128/25/CBMP-QLD) vì nhãn không đáp ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP), Cục Quản lý Dược xác định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời xem xét tình tiết tăng nặng do nhiều sản phẩm cùng vi phạm tại thời điểm kiểm tra.

Cụ thể, với hành vi kê khai sai (02 sản phẩm vi phạm), mức phạt đối với tổ chức là 35 triệu đồng. Với hành vi thay đổi nội dung đã công bố không phép (25 sản phẩm vi phạm), công ty bị phạt 35 triệu đồng. 

Đối với hành vi không có hoặc không xuất trình hồ sơ PIF của 25 sản phẩm mỹ phẩm, mức phạt đối với tổ chức là 75 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền xử phạt chính là 145 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, ông Hùng thông tin Cục còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, Cục đã ban hành Quyết định số 333 về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. 

Song song đó, Công ty TNHH Phát Anh Minh buộc phải thu hồi và tiêu hủy 25 sản phẩm mỹ phẩm không có hồ sơ PIF theo quy định, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố liên quan. 

Công ty phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty TNHH Phát Anh Minh có trách nhiệm nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước khu vực I hoặc tài khoản thu ngân sách tại các ngân hàng thương mại được ủy nhiệm trong vòng 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Quyết định này nhằm siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc Luật Dược.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.