M.U và 17 triệu bảng bị lãng quên mỗi năm

M.U và 17 triệu bảng bị lãng quên mỗi năm

Thứ 4, 04/12/2013 15:20

Mỗi năm, sân The Etihad mang về cho Man City 18 triệu bảng tiền tài trợ, trong khi nếu đồng ý bán tên sân Old Trafford cho một đối tác nào đó, M.U cũng có thể thu về ít nhất 17 triệu bảng.

Trong thời đại bóng đá kim tiền, mọi thứ đều có thể sinh lợi, vấn đề chỉ là những nhà quản lý có muốn hay không mà thôi. Đơn cử như tên SVĐ. Có những đội bóng chấp nhận bán tên sân cho đối tác nào đó để thu về những khoản tài trợ kếch xù, nhưng cũng có những đội lại quyết giữ lại truyền thống, ngó lơ với mọi đề nghị.

Bóng đá Quốc tế - M.U và 17 triệu bảng bị lãng quên mỗi năm

 Sân Old Trafford có giá trị thương mại cao bậc nhất Premier League

Tất nhiên, ở đây chúng ta không bàn tới truyền thống hay hiện đại, mà chỉ đề cập đến giá trị của các SVĐ. Vậy trong làng bóng đá Anh, cụ thể là Premier League, sân bóng nào có giá trị lớn nhất về mặt thương hiệu? Theo điều tra từ công ty kiểm toán thương hiệu American Appraisal thì đó chính là sân The Etihad của Man City.
    
Cách đây 2 năm, Man City đã đồng ý bán tên sân cho hãng hàng không Etihad Airways (UAE) theo bản hợp đồng 10 năm, với mỗi năm nhận về 18 triệu bảng. Trong quá khứ, không một đội bóng nào thuộc nước Anh sở hữu bản hợp đồng tài trợ tên sân có giá trị lớn đến thế.

Arsenal ư? 5 năm trước, họ bán tên sân cho hãng hàng không Emirates theo bản hợp đồng 15 năm, với mỗi năm chỉ thu về 6,75 triệu bảng.
    
Tuy nhiên, kỷ lục của Man City rất có thể sẽ bị vượt qua trong tương lai gần. Tại nước Anh, M.U, Chelsea, Tottenham và Liverpool là 4 đội bóng lớn, giàu thành tích nhưng chưa bán tên sân của mình. Old Trafford của M.U thuộc loại có giá trị nhất. Theo American Appraisal, Old Trafford hiện được định giá khoảng 17 triệu bảng/năm, nhưng trong thực tế, mọi thứ hoàn toàn có thể vượt xa con số ấy.

Bóng đá Quốc tế - M.U và 17 triệu bảng bị lãng quên mỗi năm (Hình 2).

BXH về giá trị thương mại của các SVĐ tại Premier League

M.U là đội bóng có sức hút lớn nhất toàn cầu, với khoảng 650 triệu CĐV. Vậy nên, việc sân bóng Old Trafford có giá cao nếu được bán tên cũng là điều dễ hiểu. Đây là sân bóng thuộc dạng lâu đời của nước Anh, gắn bó với M.U từ năm 1910.

Old Trafford cũng là sân bóng đá riêng biệt có sức chứa lớn nhất ở Anh, chỉ xếp sau sân Wembley. Từ khi Sir Bobby Charlton gọi Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ” thì sân bóng này là một trong những SVĐ nổi tiếng nhất thế giới.
    
Từ có một tập đoàn khổng lồ của Mỹ hỏi mua tên sân Old Trafford với giá 20 triệu bảng/năm. Nhà Glazer cũng đã lên kế hoạch bán. Tuy nhiên, trước sự phản đối rầm rộ của các CĐV, họ đành phải tạm gác lại. Theo các Manucian, bán đi tên Old Trafford, chẳng khác nào nhà Glazer bán đi linh hồn của “Quỷ đỏ”.

Quốc An

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.