Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập và các nhiệm vụ về cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong công tác cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu chính sách, cơ chế hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; đồng thời rà soát, tham mưu để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm.
Xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức
Theo báo Tiền Phong, một trong những nội dung đáng chú ý là Thông tư 1/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.
Theo quy định, việc xếp lương căn cứ vào hệ số lương đang hưởng theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, đồng thời xét đến phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và ngạch công chức của vị trí mới.
Cụ thể, người có ngạch công chức với hệ số bậc lương trùng với hệ số đang hưởng, thì được xếp ngang bậc lương và tiếp tục hưởng tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời điểm hưởng lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương theo vị trí việc làm được tuyển dụng.
Người có ngạch công chức với hệ số bậc lương khác so với hệ số đang hưởng, thì cách xếp lương được phân theo từng tình huống cụ thể.
Nếu chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (có thể cao hơn hoặc thấp hơn) trong ngạch công chức mới. Thời điểm hưởng lương mới tính từ ngày ký quyết định xếp lương.
Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xác định hệ số lương gần nhất trong ngạch công chức mới.
Nếu hệ số lương hoặc tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch công chức mới thì xếp vào bậc lương cuối cùng và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.
Thực hiện tăng mức lương cơ sở, lương hưu từ tháng 3
Đây là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV được ban hành ngày 09/01/2026.
Theo Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ phụ cấp, được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 265/2025/QH15.
Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ trong tháng 3 này thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội...
Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2026
Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu nêu rõ lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.
Như vậy, vào năm 2026, lao động nam sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.
Theo báo Thanh Niên, ông Tống Văn Lai, Phó cục trưởng Cục Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết Bộ này đang xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự kiến trong tháng 3, các văn bản sẽ được trình Chính phủ xem xét.
Bên cạnh các mong mỏi việc tăng lương sớm áp dụng thì nhiều bạn đọc đề xuất mức tăng cũng như phương án thỏa đáng nếu các thủ tục còn vướng. Bạn đọc Namhuynh nêu ý kiến: "Nên tăng 30% ngay tháng 1/2026 thì mới hợp lý chứ tăng 15% thì như bọt biển. Lương 6 triệu, tăng thành 6,9 triệu thì không cải thiện được gì. Thiếu tiền thì phải vay, giống nuôi con vậy, thiếu tiền cho con ăn học thì phải vay".
Một bạn đọc đề xuất: "Tăng từ ngày 1/3, nếu xây dựng các văn bản chưa xong thì tháng 4 hoặc tháng 5 truy lĩnh". Bạn đọc Hungnguyenquoc kiến nghị: "Văn bản nâng lương, nâng các khoản có thể ký vào ngày 20.3.2026 nhưng có hiệu lực từ tháng 1.2026 vẫn tốt mà. Các khoản nâng sẽ truy lĩnh từ tháng 1 - 3/2026, đến tháng 4/2026 nhận mức lương mới".
Quỳnh Chi (t/h)
