Mỹ chỉ trích vấn nạn tin giả về vaccine ngừa COVID-19 trên mạng xã hội

Mỹ chỉ trích vấn nạn tin giả về vaccine ngừa COVID-19 trên mạng xã hội

Lương Quốc Tiệp

Lương Quốc Tiệp

Thứ 7, 17/07/2021 13:00

Hiện có nhiều người ở Mỹ đã từ chối tiêm chủng, mặc dù việc tiêm phòng rất dễ thực hiện trên khắp nước Mỹ. Lý do của họ chủ yếu là do không tin tưởng vào vaccine.

Báo điện tử Pháp luật TP. HCM đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích các nền tảng mạng xã hội “đang giết người” khi không kiểm duyệt các tin giả liên quan tới vaccine ngừa COVID-19, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trước báo giới hôm 16/7, ông Biden nói rằng “đại dịch duy nhất” đang hoành hành ở Mỹ là sự lây nhiễm COVID-19 ở những người chưa tiêm vaccine. Tổng thống Mỹ đổ lỗi vấn đề này cho các mạng xã hội.

Lần đầu tiên kể từ tháng 1, số ca nhiễm mới đã tăng lên ở toàn bộ 50 bang của Mỹ. So với hai tuần trước, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở nước này hiện đã tăng hơn gấp đôi, trong đó những bang có mức tăng cao nhất là những nơi có dưới 50% dân tiêm đủ hai liều vaccine như Arkansas, Florida, Missouri và Nevada.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ, cảnh báo rằng “99,5% số ca tử vong vì COVID-19 là những người chưa được tiêm vaccine”, theo đài CBS News.

Đường cong dịch bệnh ở Mỹ đang có dấu hiệu hướng lên và số nhiễm mới đã vượt quá số ca được điều trị khỏi trong thời gian tương ứng. Tuần từ 10/7 tới 16/7, Mỹ đã phát hiện thêm hơn 212.300 ca nhiễm COVID-19, tăng hơn 65% so với một tuần trước đó, theo chuyên trang thống kê worldometers.info. Mỹ đã ghi nhận hơn 34,9 triệu ca nhiễm, bao gồm hơn 624.600 ca tử vong.

Theo TTXVN/Vietnam+, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ - ông Rochelle Walensky ngày 16/7 cho biết nhiều người đã từ chối tiêm chủng, mặc dù việc tiêm phòng rất dễ thực hiện trên khắp nước Mỹ.

Lý do của họ chủ yếu là do không tin tưởng vào vaccine và chủ nghĩa hoài nghi này đã và đang tiếp tục được thúc đẩy bởi những thông tin sai lệch lan truyền trên các mạng xã hội, do các nhà hoạt động chống vaccine và các chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa, những người vốn cho rằng việc tiêm chủng là một phần của những nỗ lực kiểm soát của chính phủ.

Cũng trong ngày 16/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã chỉ trích Facebook và cho rằng mạng xã hội này chưa làm đủ trách nhiệm trong việc ngăn chặn thông tin sai lệch về COVID-19.

Bà cho biết: "Họ đã có vài động thái, nhưng họ hoàn toàn có thể làm quyết liệt hơn thế. Cần phải nhanh chóng thực hiện bổ sung nhiều biện pháp nữa."

Theo bà Psaki: "Có 12 người đang sản xuất ra 65% lượng thông tin sai lệch về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên các nền tảng truyền thông xã hội. Hiện tất cả những đối tượng này vẫn hoạt động trên Facebook, mặc dù một số đã bị cấm trên các nền tảng khác."

Đáp lại những nhận định trên của giới chức Mỹ, phát ngôn viên Facebook Kevin McAlister nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không bị phân tâm bởi những cáo buộc sai sự thật. Hơn 2 tỷ người đã xem các thông tin có đầy đủ căn cứ về COVID-19 trên Facebook, nhiều hơn bất kỳ đâu trên mạng Internet. Hơn 3,3 triệu người Mỹ cũng đã sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm ra các điểm tiêm chủng, cũng như cách thức tiêm vaccine. Thực tế cho thấy Facebook đang giúp cứu sống nhiều người".

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.