Mỹ đồng ý bán biến thể “lợi hại” nhất của tên lửa Patriot cho Đức

Thứ 6, 16/08/2024 14:20

Lầu Năm Góc cho biết, thương vụ tên lửa Patriot sẽ hỗ trợ quốc phòng của Đức cũng như NATO nói chung.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot cho Đức trong một thỏa thuận có trị giá ước tính là 5 tỷ USD, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc cho biết hôm 15/8.

Thỏa thuận bán hàng quân sự ra nước ngoài này bao gồm 600 tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) do Lockheed Martin chế tạo, theo thông báo của DSCA.

DSCA hôm 15/8 cũng đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ tiềm năng để cơ quan này quyết định có chấp thuận thỏa thuận hay không.

"Đề xuất bán hàng này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh NATO, một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu", DSCA cho biết trong một tuyên bố. "Nó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Đức là cải thiện quốc phòng và lãnh thổ cũng như khả năng tương tác với các lực lượng Mỹ và NATO".

Mỹ đồng ý bán biến thể “lợi hại” nhất của tên lửa Patriot cho Đức- Ảnh 1.

Tên lửa dẫn đường Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) của Lockheed Martin được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình. Ảnh: Breaking Defense

Đức đã đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot của mình trong năm nay trong bối cảnh Berlin tính gửi thêm các khẩu đội Patriot và tên lửa đánh chặn đến Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Hệ thống Patriot đã "tỏa sáng" tại chiến trường Ukraine, từ đó thu hút thêm khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Đức là quốc gia đã vận hành các khẩu đội Patriot trong thời gian dài. Quốc gia Tây Âu đã tặng 3 hệ thống cho Ukraine kể từ năm 2022.

Hồi tháng 3, Đức đã đặt hàng các hệ thống Patriot do RTX (trước đây là Raytheon) sản xuất trị giá 1,2 tỷ USD và hồi tháng 7 đã đặt hàng các thành phần khác cho hệ thống trị giá 1,2 tỷ USD nữa. Kết hợp cả hai hợp đồng, RTX sẽ cung cấp 8 khẩu đội Patriot hoàn chỉnh.

RTX cũng đã nhận được hợp đồng trị giá 478 triệu USD từ NATO vào đầu tháng này để bổ sung tên lửa Patriot GEM-T, loại mà Đức đã gửi đến Ukraine.

Hệ thống phòng không Patriot có thể được sử dụng để chống lại máy bay và tên lửa của đối phương ở khoảng cách lên đến 100 km và ở độ cao 30 km.

Các khẩu đội Patriot đóng vai trò là hệ thống phòng không chính tại 19 quốc gia, trong đó có 15 quốc gia sử dụng PAC-3 MSE – biến thể "lợi hại" nhất trong gia đình tên lửa Patriot.

Lockheed Martin đã được tài trợ đầy đủ để chế tạo 550 tên lửa mỗi năm nhằm thay thế cho các tên lửa PAC-3 MSE đã được gửi đến Ukraine.

Gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Mỹ đã chế tạo 350 tên lửa mỗi năm vào năm 2018 và đã tăng sản lượng lên 500 tên lửa mỗi năm trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022.

Công ty cũng đầu tư nội bộ để tăng sản lượng 650 tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm vào năm 2027 tại cơ sở sản xuất Camden, bang Arkansas.

Minh Đức (Theo Defense News, DW)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.