Mỹ ra kết luận sơ bộ, tính thuế kỷ lục 511,16% với sản phẩm của THACO

Phạm Thị Thanh Loan

Phạm Thị Thanh Loan

Thứ 2, 06/10/2025 12:50 GMT+7

Trong các cuộc điều tra tương tự, Mexico bị Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ 32,37%, còn Thái Lan bị áp mức thuế từ 46,12% đến 181,57% tùy doanh nghiệp.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành (chassis and subassemblies thereof) nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông tin đăng trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), cuộc điều tra được DOC khởi xướng từ ngày 24/3/2025. Sau khi quyết định hoãn thời điểm ban hành kết luận sơ bộ vào ngày 18/7/2025, DOC đã chính thức công bố kết quả sơ bộ vào ngày 24/9/2025.

Các sản phẩm nằm trong phạm vi điều tra là khung gầm và cụm linh kiện lắp ráp khung gầm xe ô tô có xuất xứ từ Việt Nam. DOC kết luận rằng các nhà sản xuất Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý”.

Mỹ ra kết luận sơ bộ, tính thuế kỷ lục 511,16% với sản phẩm của THACO - Ảnh 1.

THACO là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt, và sau quá trình phân tích, cơ quan này đã tính toán biên độ phá giá sơ bộ ở mức 511,16%.

Hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu đích danh trong vụ việc là Thaco Special Vehicles ManufacturingThaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures. Cơ quan điều tra Mỹ gộp hai công ty này thành một thực thể (THACO) để tiến hành xem xét.

Theo DOC, THACO là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt, và sau quá trình phân tích, cơ quan này đã tính toán biên độ phá giá sơ bộ ở mức 511,16% – mức thuế tạm thời được đánh giá là cao kỷ lục đối với một sản phẩm công nghiệp nặng có xuất xứ từ Việt Nam.

DOC cũng cho biết, toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đã hợp tác trong quá trình điều tra, do đó mức thuế sơ bộ 511,16% của THACO được áp dụng cho toàn bộ hàng hóa khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ. Quyết định cuối cùng được hoãn công bố sau tối đa 135 ngày nữa để bổ sung thông tin và điều tra thêm.

Theo thông tin từ phía DOC, THACO đã gửi đề nghị xin hoãn công bố kết luận cuối cùnggia hạn thời gian áp dụng biện pháp tạm thời thêm tối đa 6 tháng. Bộ Thương mại Mỹ đã chấp thuận đề nghị này, đồng thời thông báo rằng kết luận cuối cùng sẽ được ban hành trong vòng 135 ngày kể từ ngày công bố kết luận sơ bộ.

Trong các cuộc điều tra tương tự, Mexico bị Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ 32,37%, còn Thái Lan bị áp mức thuế từ 46,12% đến 181,57% tùy doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.